Nhầm tai hại khiến bé 4 tuổi lĩnh án chung thân

ANTĐ - Sự việc một bé trai 4 tuổi lĩnh án tù chung thân sau khi bị kết tội giết người, gây rối trật tự và gây thiệt hại tài sản Nhà nước là do “nhầm lẫn”, giới chức Ai Cập vừa thông báo. 

Nhầm tai hại khiến bé 4 tuổi lĩnh án chung thân ảnh 1

Hôm 20-2, Ahmed Mansour Karni bị kết án trong tình trạng vắng mặt tại phiên xét xử 116 người liên quan đến vụ biểu tình chống chính quyền hồi tháng 1-2014 - thời điểm cậu bé mới 2 tuổi. Tuy nhiên, mới đây, một phán ngôn viên của quân đội Ai Cập, Đại tá Mohammad Samir khẳng định, phán quyết trên là một nhầm lẫn nghiêm trọng. Người bị kết án là một thiếu niên 16 tuổi có tên tương tự. 

Luật sư của bé Ahmed Mansour Karni bực bội cho rằng, thẩm phán đã không đọc hồ sơ vụ án, bởi giấy khai sinh của Ahmed Mansour Karni đã được nộp cho tòa án sau khi lực lượng an ninh quốc gia đưa tên bé vào danh sách các bị cáo, nhưng sau đó trường hợp này vẫn bị chuyển tới tòa án quân sự và cậu bé bị kết án vắng mặt.