TP.HCM

Nhầm lẫn, vận động viên cử tạ cùng đồng bọn giết người

ANTĐ - Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà hai thanh niên đã ra tay sát hại một người vô tội. Điều đáng nói là một trong hai kẻ giết người là một vận động viên thể hình với bề dày thành tích.
Ngày 24/12, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo trong 1 vụ án giết người. Với hành vi như cáo trạng đã truy tố, HĐXX tuyên phạt Hồ Hữu Lộc (SN 1990) tử hình, Vũ Mạnh Hùng (SN 1989, cùng ngụ Bình Thạnh) 10 năm tù cùng về tội “giết người”.

Hồ Hữu Lộc và Vũ Mạnh Hùng (áo hồng) cùi gằm mặt nghe tuyên án

23 giờ ngày 3/8/2011, Lộc cùng Hùng đến uống bia tại quán nhậu trên đường Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh, TP.HCM) nơi người bạn tên Phan Thành Lâm đang làm việc. Lúc này, Nguyễn Văn Thành cùng nhóm bạn cũng đang ngồi chơi ở bàn bên cạnh kêu tính tiền. Do bị Lâm tính tiền nhầm nên sau khi thanh toán Thành bực tức đi về. Khoảng 15 phút sau, Thành được một người thanh niên đội nón kết (chưa xác định được lai lịch) chở quay lại quán đuổi chém Lâm gây thương tích. Thấy vậy, Lộc hoảng sợ bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi Thành bỏ đi, Lộc mới dám bước ra khỏi quán.
Thấy anh Trần Lê Trung đội nón kết, đang đứng bên kia đường nhìn sang. Lộc tưởng anh này là người chở Thành nên điện thoại gọi Hùng đến ứng cứu. Sau đó Lộc lấy 1 con dao chạy sang chỗ anh Trung đứng. Thấy vẻ đằng đằng sát khí của Lộc, anh Trung bỏ chạy. Biết Lộc nhầm người, anh Trung đã la lớn “không phải em” nhưng vẫn bị thanh niên này đuổi theo đâm 1 nhát trúng lưng.

Đúng lúc đó, Hùng đến nơi và cầm cây inox đánh vào đầu anh Trung khiến anh này té quỵ. Trong lúc Hùng liên tiếp đánh vào người Trung thì Lộc tiến đến đâm bồi nhiều nhát vào người đàn ông xấu số. Chỉ đến khi vợ nạn nhân chạy ra kêu cứu thì 2 gã côn đồ mới bỏ chạy. Vì vết thương trúng chỗ hiểm gây sốc, mất máu cấp, anh Trung đã tử vong. Ngay sau khi xác định hung thủ, cơ quan đã bắt giam Lộc và Hùng để điều tra về hành vi “giết người”.

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo HĐXX quyết định xử phạt Hồ Hữu Lộc mức án tử hình. Riêng bị cáo Vũ Mạnh Hùng phạm tội với vai trò hạn chế, gia đình đã bồi thường một phần thiệt hại, bản thân Hùng đạt nhiều huy chương cấp quốc gia về môn cử tạ nên HĐXX đã xem xét cho hưởng mức án 10 năm tù để răn đe, giáo dục.