Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền viết ca khúc song ngữ cho "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chia sẻ, anh viết ca khúc "Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam" để ủng hộ tinh thần cho các "chiến thần sắc đẹp" của Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên anh kết hợp cùng ca sĩ Đông Nhi trong một sản phẩm âm nhạc.

Ca khúc trên cũng là chủ đề của cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022", mang ý nghĩa lan tỏa thông điệp tốt đẹp, tích cực về bản lĩnh và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam: xinh đẹp, mạnh mẽ, tự tin, không ngại đương đầu thử thách và đầy bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chia sẻ, khi nhận được lời mời làm giám đốc âm nhạc cũng như viết ca khúc chủ đề cho cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022", anh cảm thấy rất hào hứng vì đây là lần đầu tiên có cơ hội thử sức ở vai trò này. Đặc biệt, khi biết phía ban tổ chức đã mời ca sĩ Đông Nhi thể hiện sáng tác của mình, anh rất hào hứng và trông chờ vào sự kết hợp thú vị này. Cũng theo Hứa Kim Tuyền, lần đầu tiên anh và Đông Nhi có cái bắt tay trong âm nhạc nên anh đã cố gắng viết ra một ca khúc vừa đúng với chủ đề cuộc thi, vừa phù hợp với chất giọng và phong cách âm nhạc của ca sĩ Đông Nhi.

Tác giả của nhiều bản "hit" đình đám, trong đó có bài hát "Sài Gòn đau lòng quá" nói thêm, ca khúc ngoài sự thể hiện chính của Đông Nhi ra còn có sự góp giọng của một số thí sinh tham gia cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022". Đặc biệt, trong quá trình sáng tác, anh quyết định viết song ngữ, đưa cả tiếng Anh và tiếng Việt vào bài hát này. Lý do như Hứa Kim Tuyền chia sẻ là bởi anh muốn đề cao tính hội nhập và yếu tố quốc tế bởi cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022" cũng đang mong muốn các thí sinh của mình có thể hoàn thiện kỹ năng tiếng Anh mỗi ngày, giao lưu với bạn bè khắp năm châu.

Ca sĩ Đông Nhi

Ca sĩ Đông Nhi

Về thông điệp và tinh thần ca khúc "Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam", nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cho biết, tổng thể bài hát đã nói lên tinh thần của một người phụ nữ Việt Nam kiên cường, mạnh mẽ, không khuất phục, luôn cố gắng không ngừng nghỉ và khát khao chinh phục ngôi vị Hoa hậu, như lời ca khúc: “Dù có khó khăn cũng chẳng ngăn được tôi/Thử thách viết ra để tôi vượt qua/Và những vấp ngã sẽ khiến tôi nhận ra/I'm braver, I'm smarter, I'm stronger”. Ngoài những thông điệp chính, bài hát còn được kỳ vọng sẽ trở thành động lực, truyền "lửa" giúp các thí sinh thêm tự tin và ngày càng tỏa sáng, vững bước trên hành trình chạm tới chiếc vương miện danh giá.

Đảm nhận vai trò ca sĩ thể hiện ca khúc chủ đề của cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022", Đông Nhi cho biết, cô rất bất ngờ khi nhận được lời mời từ phía ban tổ chức và đã ngay lập tức đồng ý truyền tải bài hát này đến với khán giả bởi cảm thấy như có một phần hình ảnh của mình trong đó. Nữ ca sĩ bày tỏm, phụ nữ trên thế giới nói chung cũng như phụ nữ Việt Nam nói riêng ngày càng độc lập, tự tin, tài năng, bản lĩnh và luôn mong muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Vì thế cô mong muốn với sự hợp tác này sẽ góp chút sức mình, lan tỏa thông điệp này đi xa hơn, tôn vinh mạnh mẽ hơn những giá trị mà người phụ nữ Việt Nam xưa và nay đã mang đến.

Đương kim "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" Nguyễn Trần Khánh Vân

Đương kim "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" Nguyễn Trần Khánh Vân

Đến thời điểm này, cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022" đã chính thức bước vào những chặng đua đầu tiên cùng với các thí sinh xuất sắc nhất. Đại diện Ban tổ chức nhận định, các thí sinh năm nay có ngoại hình nổi bật, toát lên sự thông minh sáng tạo và đặc biệt đều là những cô gái có cá tính mạnh mẽ, ẩn chứa những nội lực đáng ngưỡng mộ. Trải qua chặng đường đầu tiên của cuộc thi cùng với các hoạt động đồng hành như chương trình truyền hình thực tế "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022", các buổi đào tạo, tập luyện kỹ năng, tham gia các hoạt động tình nguyện... các thí sinh ngày càng trưởng thành và tự tin hơn. 71 cô gái xuất sắc nhất của cuộc thi năm nay không chỉ nổi bật với chiều cao cùng số đo hình thể chuẩn mà còn có thần thái tự tin và bản lĩnh trình diễn chuyên nghiệp, nhiều thí sinh đạt chiều cao trên 1m70, trong đó có 4 thí sinh cao trên 1m80.

"Chúng tôi tìm kiếm một nữ chiến binh sẵn sàng cho Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới sắp đến với khả năng hội nhập, giao tiếp, ứng xử song ngữ tốt, mang hai tiếng Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế." - đại diện Ban tổ chức cho biết.

Thí sinh lọt vào Top 71 cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022"

Thí sinh lọt vào Top 71 cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022"

Ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022" cũng đã công bố giải thưởng dành cho các thí sinh lọt vào Top 3 chung cuộc. Trong đó, thí sinh đăng quang ngôi vị Hoa hậu sẽ nhận vương miện Vinawoman, 300 triệu đồng tiền mặt, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi "Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới".

Cùng với đó, cuộc thi sẽ trao một số giải thưởng phụ gồm: Người đẹp Biển, Người đẹp Áo dài, Người đẹp Thể Thao, Người đẹp Tài Năng, Người đẹp Bản Lĩnh, Người đẹp Ảnh, Người đẹp Thời Trang, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Thân thiện.

Theo kế hoạch, lịch trình cuộc thi sẽ trải dài qua 6 tỉnh thành, mỗi địa điểm sẽ có một chủ đề riêng. Cụ thể, tại Long Hải với chủ đề “Biển và du lịch”; tại Bến Tre, Long An sẽ là điểm đến “Sinh thái và môi trường”; tại Lâm Đồng với chủ đề “Các hoạt động thể thao và cộng đồng”…Riêng tại TP.HCM sẽ diễn ra các vòng thi: "Fashion show", vòng bán kết và chung kết. Vòng thi bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 21-6 tới, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9. Đêm chung kết được tổ chức vào ngày 25-6-2022 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.

Tin cùng chuyên mục