Nhạc sĩ Hoàng Dương qua đời ở tuổi 85

ANTD.VN - Nhạc sĩ Ngô Hoàng Quân - con trai cố nhạc sĩ Hoàng Dương cho biết, ông mất lúc 22h59 đêm mùng 3 tết (30-1) do tuổi già sức yếu, hưởng thọ 85 tuổi.

 

Trên trang mạng xã hội cá nhân, nhạc sĩ – nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long mới đây chia sẻ anh biết tin về sự ra đi của nhạc sĩ Hoàng Dương qua Facebook của nữ ca sĩ Quỳnh Hoa và bày tỏ sự đau xót, tiếc nuối khi đã không kịp cùng đạo diễn Vũ Lâm và ca sĩ Minh Đức ghé qua nhà thăm nhạc sĩ Hoàng Dương như đã hẹn với nhau. Cả ba từng có dịp làm việc với nhau trong MV ca nhạc “Hướng về Hà Nội” - một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Dương.

Nhạc sĩ Hoàng Dương qua đời ở tuổi 85                     ảnh 1

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết điều đáng quý nhất của MV này là đã thuyết phục được nhạc sĩ Hoàng Dương tham gia diễn xuất. Trong MV, vị nhạc sĩ già xuất hiện ngay trong cảnh mở đầu với hình ảnh suy tư và đầy hoài niệm. Trong suy nghĩ của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long thì vị nhạc sĩ bậc thầy này là một người trình độ và khiêm nhường, không thích phô trương. Vì vậy mà việc thuyết phục được ông nhận lời xuất hiện trong MV “Hướng về Hà Nội” của ca sĩ Minh Đức là điều tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của cả êkip thực hiện. “Đó sẽ là những hình ảnh hết sức ý nghĩa đối với khán giả mến mộ ca khúc ‘Hướng về Hà Nội’ mấy chục năm qua” – nhạc sĩ Nguyễn Quang Long khẳng định.

Cũng theo nhạc sĩ Nguyễn Quang Long thì hơn một tháng trước Tết, anh tình cờ gặp nhạc sĩ  Hoàng Quân - con trai nhạc sĩ Hoàng Dương, anh có tranh thủ hỏi thăm tình hình sức khoẻ của nhạc sĩ Hoàng Dương và hẹn sẽ đến nhà thăm ông nhưng tiếc là có tấm lòng nhưng đành lỗi hẹn.

Nhạc sĩ Hoàng Dương (giữa) trong buổi ra mắt MV "Hướng về Hà Nội" của ca sĩ Minh Đức (trái) tại Hà Nội ngày 20/12/2015

Nhận định về ca khúc “Hướng về Hà Nội”, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho rằng đó là một ca khúc có tính khí nhạc, những giai điệu dành cho giọng hát tựa như giai điệu viết cho tiếng đàn violoncell. Vì thế, nếu tách phần lời ca, "Hướng về Hà Nội" sẽ là một tiểu phẩm độc tấu dành cho cây đàn violoncell đầy chất trữ tình tự sự. Vì có đặc điểm như vậy nên "Hướng về Hà Nội" phù hợp với giọng trung trầm, dễ chinh phục khán giả bởi giai điệu dễ nghe, dễ chạm vào thẳm sâu tâm hồn người thưởng thức.

Tuy dễ nghe nhưng “Hướng về Hà Nội” không dễ thể hiện. Bài hát này yêu cầu người ca sĩ phải đủ nội lực, đủ kỹ thuật để có thể làm tốt được lối hát legarto, liền âm thanh, giữ và miết hơi; đồng thời phải có đủ sự trải nghiệm, đủ cảm xúc để gửi gắm tâm hồn mình vào trong đó. Hội tụ đủ hai yếu tố kỹ thuật và cảm xúc với yêu cầu như trên mới có thể chạm được vào trái tim khán giả.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cũng quả quyết dù nhạc sĩ Hoàng Dương được công chúng yêu nhạc đại chúng biết đến qua "Hướng về Hà Nội" nhưng đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà của ông lớn hơn thế rất nhiều. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm thanh nhạc được sử dụng trong giảng dạy tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và các trường âm nhạc trên toàn quốc. Tác phẩm thanh nhạc của ông cũng thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thi hát thính phòng nhạc kịch.

Tuy nhiên, sự nghiệp âm nhạc chính của Hoàng Dương lại gắn liền với cây đàn violoncell. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm khí nhạc viết cho cây đàn này. Đồng thời là nhà sư phạm uy tín hàng đầu về cây đàn tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam nói riêng và cả nước nói chung. Nhạc sĩ Hoàng Dương từng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Phó giáo sư, Nhà giáo nhân dân.

“Có thể khẳng định, tên tuổi của nhạc sĩ Hoàng Dương sẽ còn được lịch sử âm nhạc Việt Nam nhắc tới với tư cách là một người có đóng góp không nhỏ cho cây đàn violoncell Việt Nam thế kỷ XX trong cả ba lĩnh vực: sáng tác, biểu diễn và giảng dậy. Vĩnh biệt Phó giáo sư, Nhà giáo nhân dân, nhạc sĩ Hoàng Dương, một tên tuổi lớn đáng kính trọng của nền âm nhạc Việt Nam” – nhạc sĩ Nguyễn Quang Long bày tỏ.

Nhạc sĩ Hoàng Dương sinh năm 1933,  tên đầy đủ của ông là Ngô Hoàng Dương. Ông là con trai của nhà văn Trúc Khê Ngô Văn Triện. Nhạc sĩ Hoàng Dương cũng là một nghệ sĩ đàn cello, ông là người có công đầu xây dựng bộ môn cello và khoa đàn dây Nhạc viện Hà Nội. 

Ông viết nhiều tác phẩm khí nhạc như: Hát ru, Mơ về trái núi Thiên Thai (cello và piano), Tiếng hát sông Hương (cello và dàn nhạc)... 

 Gia đình nhạc sĩ Hoàng Dương cho biết lễ viếng ông sẽ diễn ra từ 9 - 11g ngày 2-2 tức mùng 6 Tết tại Nhà tang lễ Cầu Giấy. Sau đó nhạc sĩ Hoàng Dương sẽ được an táng cùng ngày tại quê nhà, nghĩa trang Phương Canh, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội .

Hoàng Dương (sinh 1933), tên đầy đủ Ngô Hoàng Dương, là một nhạc sĩ Việt Nam. Ông vốn là con trai của nhà văn Trúc Khê Ngô Văn Triện. Hoàng Dương cũng là một nghệ sĩ đàn cello, ông là người có công đầu xây dựng bộ môn cello và khoa đàn dây Nhạc viện Hà Nội. Hoàng Dương đã nhận được các danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, phó giáo sư.
Hoàng Dương (sinh 1933), tên đầy đủ Ngô Hoàng Dương, là một nhạc sĩ Việt Nam. Ông vốn là con trai của nhà văn Trúc Khê Ngô Văn Triện. Hoàng Dương cũng là một nghệ sĩ đàn cello, ông là người có công đầu xây dựng bộ môn cello và khoa đàn dây Nhạc viện Hà Nội. Hoàng Dương đã nhận được các danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, phó giáo sư.