Nhạc sĩ Đức Trí nhận lời làm cố vấn âm nhạc cho Vietnam's Got Talent

ANTĐ - BTC Tìm kiếm tài năng, Vietnam's Got Talent vừa cho biết, nhạc sĩ Đức Trí sẽ là người hướng dẫn và luyện tập cho các thí sinh trong mỗi đêm công diễn trong vai trò cố vấn âm nhạc.
Nhạc sĩ Đức Trí nhận lời làm cố vấn âm nhạc cho Vietnam's Got Talent ảnh 1
Nhạc sĩ Đức Trí

Nhạc sĩ Đức Trí từng có những năm tháng du học Mỹ. Khi trở về, cùng với những kiến thức học được từ công việc của nhà Biên soạn và sản xuất âm nhạc đương đại, Đức Trí bắt đầu lao vào nhiều dự án âm nhạc của Việt Nam và cho ra đời những sản phẩm được đón nhận từ khán giả đến giới chuyên môn. Một số ca sĩ đã thành danh với cái tên Đức Trí như Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà, Phương Vy… gắn liền với những ca khúc do anh sáng tác như Khi giấc mơ về, Vì em yêu anh, Đêm nghe tiếng mưa, Giận anh… Những album do anh hòa âm phối khí như: nhạc phim Áo lụa Hà Đông,  Đức Tuấn hát tình ca Phạm Duy (Đức Tuấn), Vì ta cần nhau (Hồng Nhung và Quang Dũng) cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. Bên cạnh đó Đức Trí còn được biết đến như một nhà sản xuất “mát tay” của làng nhạc nhẹ. Với kinh nghiệm lâu năm và chuyên nghiệp trong ngành âm nhạc, anh đã chính thức được mời vào vị trí cố vấn âm nhạc cho Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên.
Nhạc sĩ Đức Trí nhận lời làm cố vấn âm nhạc cho Vietnam's Got Talent ảnh 2
John Huy Trần trong vai trò giám khảo cuộc thi Bước nhảy xì-tin

Cùng với vị trí cố vấn âm nhạc, BTC tiếp tục mời biên đạo múa John Huy Trần làm cố vấn để giúp các thí sinh tham dự Vietnam’s Got Talent có những phần trình diễn đẹp mắt và ấn tượng nhất. Biên đạo John Huy Trần sinh ra và lớn lên tại Canada, là một trong những biên đạo múa người Việt hiếm hoi tham gia vào sân khấu Broadway. John Huy Trần là cái tên có tiếng trong giới vũ công Việt Nam, ngoài vai trò biên đạo, John Huy Trần còn được nhiều cuộc thi nhảy trong nước mời tham gia vào thành phần giám khảo hay chuyên gia tư vấn cho các thí sinh.

Chia sẻ về công việc sắp tới, John Huy Trần đã nói: “Công việc của tôi trong Vietnam’s Got Talent không đơn thuần là một biên đạo múa, nếu xem một tiết mục trình diễn có gì cần chỉnh sửa, tôi sẽ giúp các bạn hoàn thiện tiết mục ấy. Tuy nhiên tôi không có quyền dạy và chỉ động tác một cách chi tiết cho các bạn, tôi chỉ góp ý cho các bạn thôi, để các bạn tự do sáng tạo và làm ra một tác phẩm do chính mình nghĩ ra”.

Với sự hỗ trợ từ nhạc sỹ Đức Trí và biên đạo John Huy Trần, hi vọng các thí sinh sẽ từng bước hoàn thiện phong cách trình diễn chuyên nghiệp hơn và chứng minh sự tỏa sáng trong những vòng tiếp theo.