Nhà vua Tây Ban Nha thoái vị vì bê bối hoàng gia

ANTĐ - Ngày 2-6, chính quyền của Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã chính thức công bố quyết định của hoàng gia nước này về việc Vua Juan Carlos (ảnh) thoái vị nhường ngôi cho con trai là Thái tử Felipe, sau hàng loạt những bê bối chính trị liên quan đến những người thân trong hoàng tộc.

Vua Juan Carlos năm nay 76 tuổi, ông đã trị vì đất nước Tây Ban Nha gần 40 năm (từ năm 1975). Trong lịch sử hiện đại Tây Ban Nha ông có vai trò rất quan trọng, trong giai đoạn đất nước chuyển giao chế độ từ độc tài quân sự sang nền dân chủ vào năm 1975. Năm 2007, ông từng được bầu chọn là người Tây Ban Nha vĩ đại nhất mọi thời đại, vượt qua cả nhà thám hiểm lừng danh thế giới Christopher Columbur. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, Vua Carlos và hoàng gia đã dính phải nhiều bê bối: công chúa Christina bị điều tra về gian lận thuế, và chồng cô này cũng bị điều tra với cáo buộc tham nhũng vào cuối năm 2011. Ngoài ra, một số người thân của hoàng tộc cũng có liên quan đến một số tổ chức mafia Trung Quốc.