EURO 2020

Nhà vô địch thế giới Pháp bị loại khó tin bởi Thụy Sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - ĐT Thụy Sĩ tạo nên cú sốc lớn nhất EURO 2020 khi ngược dòng đánh bại đương kim vô địch thế giới Pháp trên chấm luân lưu 11m, trong bối cảnh ở phút 75 của trận đấu vẫn còn bị dẫn 1-3.

Bước vào trận đấu chênh lệch này, Thụy Sĩ gây sốc khi mở tỉ số ngay từ phút 15 sau cú đánh đầu chính xác của Seferovic. 45 phút đầu tiên là khoảng thời gian mà đội bóng xứ sở đồng hồ không cho đối thủ chơi bóng, nhờ sự khoa học và chính xác của mình.

Mbappe (phải) rất vô duyên ở trận này

Mbappe (phải) rất vô duyên ở trận này

Mọi chuyện tưởng như đã diễn ra trơn tru hơn cho Thụy Sĩ khi họ được hưởng quả 11m vào đầu hiệp 2. Dù vậy, trên chấm penalty, Rodriguez lại không thắng được thủ thành Lloris. Đó cũng là tình huống mở ra một kịch bản điên rồ và không thể rời mắt của trận đấu này.

Sau khi thoát thua pen, tình huống có giá trị chẳng khác nào một bàn thắng, ĐT Pháp dần lấy lại thế trận với những đợt tấn công liên tiếp. Hàng thủ Thụy Sĩ trải qua quãng thời gian vô cùng vất vả, nhưng không thể chống đỡ trước sự sắc sảo của Benzema và đồng đội.

Benzema lập cú đúp cho Pháp nhưng không đủ

Benzema lập cú đúp cho Pháp nhưng không đủ

Liên tiếp trong các phút 57 và 59, Benzema lập cú đúp giúp người Pháp dẫn ngược lại 2-1. Đến phút 75, Paul Pogba vẽ một đường cong tuyệt mỹ tung lưới Thụy Sĩ, nâng tỉ số lên 3-1.

Cách biệt 2 bàn cùng thế trận lấn lướt khiến nhiều người đã nghĩ về chiến thắng cho Les Bleus. Chỉ có điều, Thụy Sĩ lại không nghĩ như vậy, nhất là khi họ đã được chứng kiến những gì xảy ra trong 90 phút của Croatia trước đó.

Trong tình thế không còn gì để mất, Thụy Sĩ dồn lên ào ạt và có bàn gỡ 2-3 vẫn do công của Seferovic ở phút 81. Đến phút 90, hàng thủ của Pháp một lần nữa mắc sai lầm, để cho Gavranovic đi bóng trước khi tung ra cú đá chính xác hạ gục Lloris, gỡ hòa 3-3 cho Thụy Sĩ.

Nhà ĐKVĐ thế giới bị hất cẳng khỏi EURO 2020

Nhà ĐKVĐ thế giới bị hất cẳng khỏi EURO 2020

Tỉ số hòa khiến hai đội phải bước vào hiệp phụ. Tuy nhiên, sau 30 phút chặt chẽ, không có bàn thắng nào được ghi thêm và luân lưu là giải pháp mà Pháp và Thụy Sĩ phải dùng để phân định thắng bại.

Mbappe phá hỏng giấc mơ của người Pháp

Mbappe phá hỏng giấc mơ của người Pháp

Thụy Sĩ ăn mừng kỳ tích quật ngã ứng cử viên số 1

Thụy Sĩ ăn mừng kỳ tích quật ngã ứng cử viên số 1

Và ở loạt đá cân não này, trong khi tất cả các cầu thủ Thụy Sĩ và 4 cầu thủ của Pháp đều thực hiện thành công, thì Mbappe, người được kỳ vọng nhất bên phía Gà trống Gaulois, lại đá hỏng, phá tan luôn giấc mộng vô địch EURO của người Pháp.

Les Bleus đành xách vali về nước trong thất vọng, còn Thụy Sĩ ăn mừng như thể vô địch khi đây là lần đầu tiên họ vào đến tứ kết một kỳ EURO. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Petkovic sẽ là Tây Ban Nha.

Đây là lần đầu tiên Thụy Sĩ vào đến tứ kết một kỳ EURO

Đây là lần đầu tiên Thụy Sĩ vào đến tứ kết một kỳ EURO