Nhà VĐTG môn nhảy cao bị bắt vì ma túy

ANTĐ - Theo thông tin đăng tải trên tờ tờ Beeld , hôm qua nhà vô địch thế giới nhảy cao người Nam Phi - Jacques Freitag đã bị bắt tại thị trấn Bronkhorstspruit vì tàng trữ trái phép chất ma túy.

Jacques Freitag

Jacques Freitag (30 tuổi) bị cảnh sát quận Tshwane chặn lại vì tội vượt đèn đỏ trong thị trấn Bronkhorstspruit. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi của nhà vô địch Freitag có một gói ma túy tổng hợp, ngay lập tức Freitag được đưa về trụ sở cảnh sát. Theo phát ngôn viên của sở cảnh sát, VĐV nhảy cao này sẽ còn phải “lưu trú” tại sở cảnh sát cho đến hết tuần để phục vụ công tác điều tra

Jacques Freitag sinh năm 1982, anh là một trong 8 vận động viên (cùng với Valerie Adams, Usain Bolt, Veronica Campbell – Brown, Yelena Isinbayeva, Jana Pittman, Dani Samuels và David Storl) giành chiến thắng tại các giải vô địch thế giới như: giải trẻ, cấp cơ sở và đội tuyển quốc gia. Thành tích ấn tượng nhất của Jacques Freitag là VĐV Nam Phi đầu tiên giành chức vô địch thế giới môn nhảy cao với mức xà 2m35 tại giải điền kinh 2003. Năm 2004 vì chấn thương mắt cá chân nên Freitag không thể tham dự TVH Olympic Athens.

Cách đây 6 năm Freitag đã từng gặp rắc rối tới pháp luật khi đánh nhau nơi công cộng và nhận hình phạt đi lao động công ích