Nhà Trắng xác nhận ngày bầu cử vẫn diễn ra như kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho biết, Mỹ sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 3-11 như đúng kế hoạch mặc dù trước đó Tổng thống Donald Trump đã đề xuất việc rời sự kiện này vào ngày khác vì lý do dịch bệnh Covid-19.

“Chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 3-11 và tổng thống sẽ dành chiến thắng”, Chánh văn phòng Mark Meadows nói với đài CBS.

Vào hôm 31-7, Tổng thống Donald Trump đã đề xuất ý tưởng trì hoãn ngày bầu cử, điều bị phản đối bởi cả Đảng Dân chủ và Cộng hòa ở quốc hội Mỹ.

Chánh văn phòng Nhà Trắng xác nhận bầu cử diễn ra vào ngày 3-11

Những người chỉ trích Tổng thống Donald Trump cho rằng, đây là nỗ lực của ông trong việc hướng sự chú ý ra khỏi những tin tức kinh tế ảm đạm, tuy nhiên, một vài chuyên gia lại cảnh báo rằng, ý tưởng này có thể khiến cử tri mất niềm tin vào tiến trình bầu cử.

Người đứng đầu Nhà Trắng đã lấy lý do dịch bệnh khiến nhiều người sẽ bỏ phiếu qua đường bưu điện, trong khi đây là cách dễ tiềm ẩn gian lận.

Ông Meadows tiếp tục nhấn mạnh đến điều này bằng việc cảnh báo rằng, các phiếu bầu qua đường bưu điện nên được kiểm soát cẩn thận.

Tổng thống Donald Trump đưa ra ý tưởng này gần như ngay sau khi những số liệu thống kê mới nhất về tình hình tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp cho quý 2 năm nay ở Mỹ được chính thức công bố. Theo đó, kinh tế Mỹ trong khoảng thời gian này đã suy thoái gần 33% so với năm 2019 và tỷ lệ thất nghiệp tăng tới 11%.