Nhà thầu thi công khai thác cát trái phép

ANTĐ - Lợi dụng việc được thuê nạo vét Đầm Hồng thuộc Dự án kè hồ Khương Trung I (quận Thanh Xuân, Hà Nội), với danh nghĩa là nhà thi công "B phẩy", một số cá nhân đã ngang nhiên khai thác cát trái phép đem bán...
Nhà thầu thi công khai thác cát trái phép ảnh 1

Tràn ngập cát được Cao Văn Hòa thuê người hút trong khi thực hiện hợp đồng nạo vét thi công Dự án kè hồ Khương Trung I tại Đầm Hồng rồi đem bán cho các công trình

22h30 ngày 24-7, tổ công tác Đội Cảnh sát PCTP về môi trường (CAQ Thanh Xuân) và CAP Khương Đình, quận Thanh Xuân làm nhiệm vụ tại khu vực Đầm Hồng (thuộc địa bàn phường Khương Đình) phát hiện một máy xúc KATO 1023 đang xúc cát lên 3 xe ôtô BKS: 29C - 30.721, do Tô Xuân Thắng, SN 1988, ở xã Tây An, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình điều khiển; xe BKS: 29C - 487.53 do Lê Thế Hưng, SN 1976, ở xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình điều khiển và xe BKS: 29C - 506.35 do Lê Bắc Thái, SN 1985, ở 211/249 Khương Trung, Thanh Xuân điều khiển có dấu hiệu khai thác cát trái phép nên đã kiểm tra hành chính. 

Tổ công tác lập biên bản và mời các đối tượng  về CAP Khương Đình để làm rõ. Tại đây, các lái xe Tô Xuân Thắng, Lê Thế Hưng và Lê Bắc Thái khai nhận, việc vận chuyển số cát đen trên là do anh Hà Văn Tú, SN 1978, ở Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, là chủ xe thuê chở từ Đầm Hồng đến bán cho các công trình xây dựng của nhà dân.

Bước đầu cơ quan công an xác định, Cao Văn Hòa, SN 1967, ở Yên Sở, quận Hoàng Mai đã khai thác số cát tại khu vực Đầm Hồng rồi bán ra ngoài. Khu vực mà Cao Văn Hòa tổ chức hút cát tại Đầm Hồng (phường Khương Đình), nằm trong Dự án kè hồ Khương Trung I, thuộc gói thầu cải tạo hồ 2 (CP6.2), chủ đầu tư là Sở Xây dựng Hà Nội, Ban QLDA thoát nước Hà Nội làm đại diện chủ đầu tư. Tổng công ty Xây dựng Hà Nội là đơn vị trúng thầu sau đó ký hợp đồng với Cty Hùng Vĩ.

 Công ty Hùng Vĩ tiếp tục ký hợp đồng nạo vét với Cao Văn Hòa. Sau đó, Hòa đã thuê Trần Thế Anh, SN 1992, ở xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình lái máy xúc, còn Tạ Văn Bằng, SN 1975, ở xã Đan Nội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang làm bảo vệ và vào sổ theo dõi số xe ô tô ra vào Đầm Hồng lấy cát; Mai Văn Đại, SN 1988, ở xã Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa làm kỹ thuật xây dựng và giám sát việc thống kê xe của Bằng. Cao Văn Hòa đã bán khoảng hơn 100m3 cát đen cho anh Hà Văn Tú (Công ty CPXD và vật tư Tú Bảo Phát) với giá 30.000 đồng/m3, thu được 4 triệu đồng.

Ngày 7-9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đối với ông Cao Văn Hòa.Theo điểm a, khoản 3, Điều 1 của Quyết định này, Cao Văn Hòa bị xử phạt 85 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trong phạm vi diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư nhưng sản phẩm lại khai thác đem bán cho tổ chức, cá nhân khác.Ngoài ra, ông Cao Văn Hòa còn bị xử phạt bổ sung, tịch thu toàn bộ tang vật là 13m3 cát đen và nộp lại 4 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp từ việc bán cát tại Dự án kè hồ Khương Trung.

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Thắng - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCTP về môi trường, CAQ Thanh Xuân, việc quản lý còn nhiều kẽ hở, từ việc một công ty nhà nước trúng thầu nhưng sau đó "bán thầu" cho các đơn vị thi công khác, dẫn đến việc quản lý, thi công lỏng lẻo. Qua đó, đối tượng đã lợi dụng vi phạm khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép.

Tin cùng chuyên mục