"Nhà sư hổ mang" bị bắt sau 3 năm trốn chạy khỏi Thái Lan

ANTĐ - Sau 3 năm bỏ chạy khỏi Thái Lan vì các tội danh: vi phạm luật tội phạm máy tính, rửa tiền, bắt cóc trẻ em và cưỡng hiếp các bé gái tuổi vị thành niên, cựu “nhà sư sành điệu, phóng túng” Luang Pu Nen Kham (hay Phra Wirapol), đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ hôm 22-7.

Choáng về độ sành điệu

Phra Wirapol được biết đến với biệt danh “nhà sư sành điệu” với những tai tiếng bắt đầu từ năm 2013, khi xuất hiện 1 đoạn clip thể hiện độ chịu chơi của nhà sư bị phát tán trên các website và mạng xã hội. Trong đoạn clip có hình ảnh nhà sư này cùng các đồng sự sử dụng máy bay riêng đi công cán. Họ đeo kính mát thời trang, mang theo túi du lịch hàng hiệu, sử dụng điện thoại đắt tiền và đeo tai nghe không dây trông rất hiện đại.

Wirapol đầy tự hào khi nhắc tới những chiếc xe siêu sang của mình: Maybach, Mercedes-Benz 500, BMW X6 và Mini Copper - tất cả đều chỉ để đi lại trong khuôn viên chùa. Wirapol từng dùng đến 95 triệu baht để mua 22 chiếc ô tô sang trọng từ trung tâm dịch vụ Mercedes-Benz của tỉnh này.

Theo tiết lộ của ông Piya Tregalnon, đại diện Trung tâm Hàng không Bangkok, Phra Wirapol luôn trả tiền mặt 300.000 baht cho mỗi lần thuê máy bay riêng và lúc nào cũng quan tâm tới việc tìm mua máy bay riêng. Theo Cơ quan chống rửa tiền Thái Lan (Amlo) cung cấp, Phra Wirapol sở hữu rất nhiều tài khoản riêng không “chính thống”, với lượng tiền được chuyển vào hàng ngày, 10 trong số 16 tài khoản ngân hàng của Phra Wirapol chứa hơn 200 triệu bath. 

Sau khi những thông tin về cuộc sống xa hoa và những hành vi phạm tội của Wirapol bị phơi bày, 40 nhà sư tại một ngôi chùa ở quận Thawi Walthana cùng nhà hoạt động Songkran Atchariyasup đã gửi đơn kiện lên Ủy ban Ngăn ngừa tội phạm CSD, tố cáo Phra Wirapol biển thủ tới 9.000kg vàng công đức và cáo buộc nhà sư này lừa đảo người dân quyên góp tiền cho dự án xây dựng một tòa nhà phục vụ việc điều trị bệnh cho các nhà sư tại Bệnh viện Roi Et - một công trình không bao giờ được xây dựng.

Trong khi đó, 3 nhà buôn bán trang sức Thái Lan cũng kiện Phra Wirapol không trả tiền cho số trang sức mà ông ta mua - tổng trị giá lên tới khoảng 200 triệu baht.

Dùng ma túy, quan hệ tình dục bừa bãi

Dư luận chưa hết choáng váng vì sự giàu có khó hiểu của nhà sư Phra Wirapol thì bất ngờ 1 cựu môn đệ thân cận với nhà sư này còn khai với Cơ quan Điều tra đặc biệt Thái Lan DSI rằng Phra Wirapol uống rượu, dùng ma túy và quan hệ tình dục với các thiếu nữ tuổi vị thành niên. Một phụ nữ 25 tuổi tố cáo cô đã bị Phra Wirapol cưỡng hiếp năm 15 tuổi và rằng cậu con trai 11 tuổi của cô chính là con đẻ của Wirapol. 

Những báo cáo trên truyền thông còn tiết lộ Luang Pu có “các mối quan hệ thân mật” với 8 phụ nữ và còn có con với 2 trong số 8 phụ nữ đó. Giám đốc DSI nói, Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp y Trung ương Thái Lan cũng xác nhận rằng, ảnh người đàn ông ngủ với đối tượng có khả năng là nữ hoàn toàn không hề có chỉnh sửa. Ông ta chính là Phra Wirapol. 

Sau khi những thông tin về cuộc sống xa hoa, trụy lạc và những hành vi phạm tội của Wirapol bị phơi bày, Wirapol đã bị tước tư cách nhà sư và bị trục xuất vắng mặt khỏi giới nhà sư Thái Lan. Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan đã đưa ra 8 cáo buộc chống lại ông Wirapol, bao gồm bắt cóc trẻ em, cưỡng dâm người tuổi vị thành niên, lừa đảo, rửa tiền và tội phạm máy tính.

Chính quyền đã tịch thu tổng cộng 380 triệu baht từ các tài khoản ngân hàng của Wirapol, tuy nhiên Wirapol vẫn kịp mang một lượng lớn tiền mặt và vàng ra nước ngoài. Cuối năm 2015, xuất hiện trong một đoạn video trên kênh YouTube, Luang Pu Nen Kham, tên thật là Wirapol Sukphol cho biết tu viện của mình tại Mỹ sẽ đứng độc lập và không có liên hệ gì với Hội đồng Tăng già tối cao của Thái Lan. 

 Sau 3 năm ẩn trốn, cuối cùng “sư hổ mang” Wirapol cũng bị bắt giữ. Bangkok Post ngày 22-7 đưa tin, Đại tá Paisit Wongmuang, Cục trưởng của Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan (Department of Special Investigation- DSI) hôm 22-7 cho biết Sở đã nhận được thông báo từ phía các nhà chức trách Mỹ rằng họ đã bắt được Wirapol Sukphol. Đại tá Paisit cho hay, DSI và Văn phòng Tổng Chưởng lý đã và đang phối hợp chặt chẽ để yêu cầu được dẫn độ Wirapol Sukphol về Thái Lan.