Nhà sản xuất phim "Sám hối" kỳ vọng doanh thu ở thị trường Bollywood

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN -  Sau khi chính thức ra mắt khán giả Việt Nam, bộ phim điện ảnh “Sám hối ” đánh dấu sự hợp tác của nhà sản xuất hai nước Việt - Ấn sẽ tiếp tục được phát hành tại Ấn Độ và Canada.

Được đầu tư và dàn dựng bởi ê-kíp Ấn Độ, tác phẩm mang màu sắc rất đặc trưng của kinh đô Bollywood nhưng không dài dòng, quay chậm từng khung hình vốn đã gây ám ảnh, phim "Sám hối" là chuỗi tình tiết chuyển biến liên hồi. Với xu hướng phim hành động tiết tấu nhanh, bộ phim không kể lể dài dòng mà liên tục chuyển cảnh, vào thẳng vấn đề.

“Sám hối” do đạo diễn Ấn Độ gốc Việt Peter Hiền thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên như: Bình Minh, Anh Thư, Việt Hương, Khả Ngân, Quang Minh, Hồng Đào… và đặc biệt là sự góp mặt của nữ diễn viên nhỏ tuổi nổi tiếng Bollywood – Angelina. Phía nhà sản xuất phim cho biết, sau khi ra mắt tại các rạp chiếu ở Việt Nam vào ngày 15-1 vừa qua, phim đã thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng người Ấn tại Việt Nam đến xem để ủng hộ, cổ vũ cho phim cũng như nhà sản xuất Raja Ramani.

Cảnh trong phim "Sám hối"

Cảnh trong phim "Sám hối"

Những thước phim cũng đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên – người mẫu Bình Minh sau vai diễn trong tác phẩm điện ảnh “Giấc mơ Mỹ” (2017). Trong “Sám hối”, Bình Minh đóng nhà vô địch võ tự do (MMA) Hoàng Minh Long, người chưa từng nếm mùi thất bại. Tuy nhiên, vì cương trực, anh không chịu tham gia một giải đấu dàn xếp, khiến “ông trùm” Cường (Raja Ramani) phật lòng. Người này đã liên tiếp bằng mọi cách gây áp lực để không nhà đầu tư nào dám hỗ trợ cho Long, đẩy anh vào bước đường cùng. Hai bàn tay trắng, Long sẵn sàng làm tất cả, miễn có tiền chữa trị cho cô con gái Diệu (Angelina Raja đóng) đang mắc bệnh ung thư.

Phim có 4,5 cảnh thượng đài. Đan xen những cảnh quay bắt trọn cảnh thi đấu của hai võ sĩ là các góc máylột tả tâm lý căng thẳng và diễn biến cảm xúc đầy kịch tính trên gương mặt của từng người.

Để hóa thân vào vai diễn trong bộ phim này, Bình Minh cho biết anh đã phải cạo trọc, đồng thời tăng gần chục kg để phù hợp với tạo hình nhân vật. Ngoài ra, anh còn phải tập thể lực trong một năm, nhiều lần vừa quay vừa truyền nước vì đuối sức. Sau khi phim đóng máy, anh đã quyết định tạm gác lại sự nghiệp nghệ thuật để theo hướng kinh doanh và tập trung cho bộ môn thể thao khác mà mình đam mê.

Trước thời điểm đưa phim ra rạp sau gần 4 năm thực hiện, nhà sản xuất Sám hối bất ngờ cho biết, người đảm nhận khâu âm nhạc trong phim chính là Sam C.S – vị nhạc sĩ từng sáng tác âm nhạc cho nhiều bộ phim nổi tiếng Ấn Độ. Chia sẻ trên tờ Indiatimes, nhạc sĩ tài năng này cho biết, anh đã sáng tác và thu âm bản nhạc phim Sám hối với dàn nhạc giao hưởng Macedonian Symphonic của vương quốc Anh. Tổng chi phí cho nhạc phim lên đến 4 tỷ đồng.

Nhà sản xuất phim cho biết, sau khi phát hành tại Việt Nam và chờ tình hình dịch bệnh của Ấn Độ tạm lắng, “Sám hối” sẽ được phát hành tại đất nước đông dân này. Ông Raja Ramani cho biết, đây mới là thị trường ông hy vọng doanh thu cho “Sám hối” bởi tên tuổi của đạo diễn Peter Hein là một bảo chứng cho các phòng vé của Bollywood. Người Ấn Độ lại thích xem phim dài, kèm ca hát, nên “Sám hối” với phiên bản Ấn Độ sẽ được biên tập lại giữ mức 2 tiếng như những phim Ấn Độ khác. Ngoài ra thị trường Canada cũng là thị trường mở của phim, tiếp đó sẽ là Pháp, Mỹ và Úc.