Nhà sản xuất âm nhạc Slim V - Cao Vịnh: Tôi muốn được công chúng nhìn nhận đúng

ANTĐ - Tốt nghiệp khoa Lý luận-sáng tác- chỉ huy tại Học viện âm nhạc quốc gia việt Nam sản xuất âm nhạc Cao Vịnh, hay còn được biết đến với tên gọi Slim V lại chọn cho mình một con đường “trẻ” hơn trong âm nhạc. Anh trở thành 1 nhà sản xuất âm nhạc, 1 DJ tại những bữa tiệc sôi động. Đội của Slim V Cao Vịnh vừa giành giải nhất tại The Remix 2016… 

Nhà sản xuất âm nhạc Slim V - Cao Vịnh: Tôi muốn được công chúng nhìn nhận đúng ảnh 1

- Nhiều người bảo sự nghiệp của Slim V phất lên sau The Remix. Bạn thấy có đúng không?

- The Remix là một bước đệm trong cả quá trình lao động của SlimV trong một quãng thời gian rất dài. Trước khi đến với The Remix, bản thân Slim V cũng đã có những show diễn lớn và cũng đã được diễn cùng với những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Steve Aoki, Afrojack, Showtek, Headhunterz... Slim V cũng đã có những dự án âm nhạc với dàn nhạc giao hưởng Rhapsody Philharmonic do chính tôi và một số người bạn thành lập... Tuy nhiên phải đến The Remix, mọi người mới biết tới SlimV nhiều hơn, để ý tới những dự án của tôi hơn. Có thể nói, The Remix đã kết nối SlimV đến gần với khán giả hơn.

- Theo Slim V, yếu tố nào đóng góp lớn nhất vào thành công của anh?

- Chăm chỉ và không ngừng học hỏi đã giúp SlimV có những bước thành công nhất định. Trong năm tới, tôi sẽ tập trung vào khóa học thạc sĩ sáng tác. Không bao giờ hài lòng với bản thân là phương châm của Slim V.

- Trước khi đến với nhạc điện tử (EDM) và trở thành một DJ nổi tiếng như hiện nay, anh là một người như thế nào?

- Trước đây, tôi là một người khá nhút nhát và thiếu tự tin. Việc trở thành một DJ khiến tôi phải thường xuyên đứng trước khán giả, đối diện với họ, cố gắng hiểu họ muốn gì. Có thể nói, trở thành một DJ đã giúp tôi dũng cảm hơn nhiều trong cuộc sống. Tôi không đến với EDM như một ngã rẽ mà nhiều người nhầm tưởng. Bản thân Slim V là một nhà sản xuất âm nhạc. EDM chỉ là một chất liệu âm nhạc để tôi sử dụng, việc đến với DJ là để tôi có thể hiểu EDM hơn và để có thể sử dụng nó tốt hơn. 

- Tốt nghiệp một khoa được coi là sang trọng của  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhưng có vẻ con đường anh chọn lại không được ăn nhập cho lắm?

- Công việc của một nhà sản xuất âm nhạc bao gồm cả sáng tác và làm nhạc, tôi đang làm đúng những gì mình học trên ghế nhà trường đấy chứ. Với tôi nhạc điện tử đơn giản là một chất liệu âm nhạc, điều quan trọng là ứng dụng nó ra sao trong công việc của mình. Những gì tôi đã học tôi đều đang ứng dụng rất tốt trong công việc hiện nay. Xây dựng sự nghiệp cũng giống như xây dựng căn nhà, có nền móng vững chắc thì sẽ xây được căn nhà tốt nhất, những gì tôi học là nền móng và tôi xây căn nhà của riêng mình trên nền tảng đó. Lúc này tôi vẫn theo đuổi những dự định về nhạc giao hưởng theo cách của tôi.

- Lần đầu anh đứng trên một sân khấu lớn là khi nào? Cảm giác lúc ấy ra sao?

- Đó là Rockstorm 2012 khi tôi đứng trước hơn 12.000 khán giả. Cảm giác lúc đấy là sợ phát khiếp (Cười). Tuy nhiên, khi âm nhạc bắt đầu vang lên, cảm giác ấy cũng biến mất.

- Vậy đã lúc nào nỗi sợ hãi khiến anh mắc lỗi trên sân khấu chưa?

- Tất nhiên là có. Mắc lỗi là chuyện khó tránh khỏi đối với tất cả các nghệ sĩ trình diễn. Thế nhưng theo tôi, điều quan trọng là cách xử lý tình huống lúc đó như thế nào để khán giả không cảm thấy khó chịu.

- Cảm giác của anh khi đoạt giải nhất The Remix 2016?

- Cảm giác của chiến thắng thật tuyệt vời, rất khó để diễn tả. Đội của Slim V đã vượt qua nhiều đối thủ rất mạnh để chiến thắng, điều đó lại càng tuyệt vời hơn nữa. Lúc này, tôi cũng như đội của mình chưa muốn “đáp đất” với những hạnh phúc đó. 

- Đã đứng lên bục vinh quang của The Remix, và cuộc thi hiện cũng không còn  “hot” như những ngày đầu, nếu có lời mời của Ban tổ chức tham gia mùa mới thì bạn có nhận lời?

- Có chứ, tôi vẫn mong muốn tiếp tục nếu nhận được lời mời. Bởi lẽ, với The Remix, không đơn thuần chỉ là chiến thắng, lên bục vinh quang, điều các nhà sản xuất âm nhạc mong muốn là được công chúng nhìn nhận rõ hơn vai trò của chúng tôi trong sự thành công của từng phần trình diễn, trong sự thành công chung của người nghệ sĩ. Đấy cũng là con đường để bước đến chuyên nghiệp của âm nhạc nói chung.

- Những dự định của anh “hậu The Remix” là gì?

- Trong năm nay tôi có khá nhiều dự án âm nhạc, một album của riêng Slim V và một album cùng Noo Phước Thịnh. Bên cạnh đó là một số sản phẩm kết hợp với nghệ sĩ nước ngoài. Tôi sẽ tiếp tục học thạc sĩ và dành thời gian cho album và một số sản phẩm với những nghệ sĩ quốc tế.