Nhà khá giả, mê công nghệ nên... đi trộm cắp đồ điện tử

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự đối tượng  Vũ Thành Chung, sinh năm 1977, ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 24-9, nhân viên siêu thị điện máy Pico, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, phát hiện một đối tượng ghi trộm cắp tài sản của siêu thị nên đã báo cho Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các trinh sát Công an phường Dịch Vọng Hậu đã có mặt tại siêu thị, mời đối tượng Chung về trụ sở Công an phường để điều tra, làm rõ.

Tại Công an phường, sau quá trình đấu tranh khai thác, Vũ Thành Chung khai nhận trước đó đã gây ra nhiều vụ trộm cắp ở các siêu thị điện máy khác. Thủ đoạn của Chung là đóng giả người đi xem hàng, lợi dụng lúc nhân viên không để ý, Chung “thó” đồ cho vào túi mang theo bên người rổi lẩn đi.

Đối tượng Vũ Thành Chung


Ngày 21-8 vừa qua, cũng tại siêu thị Pico Xuân Thủy, Chung cũng lấy 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Sony Vaio màu trắng, trị giá 26 triệu. Khoảng tháng 4-2013, tại siêu thị HC, trên đường Phạm Văn Đồng, Chung lấy trộm một máy tính xách tay nhãn hiệu Toshiba PT 320L – 00T009.

Và mới đây nhất, ngày 14-9, tại 1 siêu thị điện máy ở Cầu Giấy, Chung đã trộm chót lọt 1 chiếc điện thoại Samsung galaxy note 3.

Đối tượng Vũ Thành Chung, từng tốt nghiệp 1 trường Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, sau khi ra trường Chung làm nhân viên cho 1 công ty dịch vụ viễn thông. Tuy gia đình khá giả nhưng vì có sở thích về công nghệ nên đã tìm cách trộm đồ điện tử trong các siêu thị.

Công an phường Dịch Vọng Hậu đã chuyển đối tượng Chung cho Công an quận Cầu Giấy, để tiếp tục điều tra.