Nhà hát Tuồng Việt Nam đón Huân chương Độc lập hạng Nhất

ANTĐ - Hôm qua 4-9, Nhà hát Tuồng Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập. Chặng đường dài hơn nửa thế kỷ đã đi qua là bao nỗ lực, tâm sức của các thế hệ nghệ sỹ Nhà hát Tuồng Việt Nam trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy và quảng bá nghệ thuật tuồng đến với đông đảo khán giả trong và ngoài nước. 

Qua 55 năm kế thừa, gìn giữ và phát huy nghệ thuật sân khấu tuồng truyền thống của dân tộc, Nhà hát Tuồng Việt Nam đã tập trung sức lực và trí tuệ của các tác giả, đạo diễn, nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên khai thác, dàn dựng 88 tác phẩm sân khấu tuồng thuộc nhiều đề tài: Truyền thống, lịch sử, dân gian, hiện đại, nước ngoài. Trong đó, có hàng loạt vở tuồng cổ mẫu mực: “Sơn Hậu”, “Triệu Đình Long cứu chúa”, “Đào Phi Phụng”, “Phụng Nghi đình”... Với những thành tích đạt được, Nhà hát Tuồng Việt Nam đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất. 

Tin cùng chuyên mục