Nhà hát Kịch Việt Nam kỷ niệm 55 năm thành lập

ANTĐ - Hôm qua, 28-8, Nhà hát Kịch Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trong không khí ấm áp và xúc động. 

Tới dự và chia vui cùng các nghệ sỹ có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên. 55 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà hát Kịch Hà Nội đã tạo nên một phong cách đặc trưng của Thủ đô nghìn năm văn hiến. Đó là sự lịch lãm, hào hoa, sang trọng, tinh tế song cũng cá tính, bản sắc. Nhà hát Kịch Hà Nội là thương hiệu số 1 của nghệ thuật biểu diễn Thủ đô suốt hơn nửa thế kỷ. Có thể khẳng định, bằng lao động nghệ thuật say mê, nghiêm túc, bằng tình yêu sân khấu, tình yêu Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội với những tài năng kịch nói xuất sắc đã đóng góp hiệu quả cho việc giữ gìn, vun đắp, truyền bá tính cách, vẻ đẹp tâm hồn Thăng Long từ truyền thống tới thế kỷ XXI. Nhân dịp này, Nhà hát Kịch Hà Nội đã đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đơn vị nghệ thuật có thành tích xuất sắc.