Nhà đi thuê nhưng tự nhận là của mình… vừa bán, vừa tặng em nuôi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mai Thị Lan tỏ ra xót thương hoàn cảnh của L, thương cô như em nuôi nên đề nghị bán cho một căn chung cư trị giá 5,2 tỷ đồng, nhưng cho L 3 tỷ. L chỉ phải trả 2,2 tỷ đồng cùng kinh phí hoàn thiện nội thất, dù căn hộ này không thuộc sở hữu của mình.

Như tin An ninh Thủ đô đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Mai Thị Lan (SN 1977) trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, CAQ Bắc Từ Liêm tiếp nhận thông tin trình báo của 5 bị hại tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Mai Thị Lan trong đó có một đơn tập thể 5 bị hại đến từ Bắc Giang, là người thân, họ hàng của chồng cũ “nữ quái” này. Đáng thương nhất trong những bị hại này phải kể đến chị Q.T.L, nhân viên một phòng vé máy bay trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Cơ quan điều tra ghi lời khai Mai Thị Lan tại cơ quan công an

Cơ quan điều tra ghi lời khai Mai Thị Lan tại cơ quan công an

Làm việc tại cơ quan điều tra, chị L trình bày, ban đầu, Lan đến mua vé máy bay tại quầy vé của chị. Sau rất nhiều lần Lan bảo mua vé máy bay cho cơ quan, đi công tác vì Lan đang làm trong lực lượng công an, hai chị em trở nên thân thiết hơn, thường xuyên trò chuyện về cuộc sống. Hơn một lần, Lan bày tỏ sự thương cảm cho hoàn cảnh của L và coi cô như… em nuôi.

Trong một lần đến chơi nhà Lan tại chung cư cao cấp, “nữ quái” khoe với L có 3 căn chung cư tương tự cùng tòa nhà này và cho L xem quyển sổ tiết kiệm của một ngân hàng trị giá 200 tỷ đồng đứng tên Mai Thị Lan. Lan tỏ ra xót thương hoàn cảnh của L, đề nghị bán cho một căn chung cư trị giá 5,2 tỷ đồng nhưng cho L 3 tỷ. L chỉ phải trả 2,2 tỷ đồng cùng kinh phí hoàn thiện nội thất.

2 trong số 3 quyển số tiết kiệm giả Lan đặt mua trên mạng

2 trong số 3 quyển số tiết kiệm giả Lan đặt mua trên mạng

L không ngờ có người tốt với mình như vậy nên rất vui và tin tưởng Mai Thị Lan. Và khi người đàn bà này đề nghị vay hộ tiền để “lót đường” nhằm rút quyển số tiết kiệm trị giá 200 tỷ đồng, L đã sẵn sàng vay lãi và đến bây giờ vẫn đang phải trả nợ cho món tiền ấy. Ngoài ra, với căn hộ chung cư chị L đã phải gom góp được số tiền gần 200 triệu để chuyển cho Mai Thị Lan để hoàn thiện nội thất… Đến lúc này, chị L mới bất ngờ bừng tỉnh.

Tại cơ quan điều tra, Lan khai, năm 2018 đã lên mạng đặt 3 quyển sổ tiết kiệm giả, mỗi quyển ghi số tiền 200 tỷ đồng với giá 2 triệu đồng. Đến khoảng tháng 7-2021, Lan đã xé bỏ vào thùng rác tòa nhà Honkong Tower.

Điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định ngoài những người có tên ở trên, Mai Thị Lan còn cầm hơn 12 tỷ đồng của 7 người ở Bắc Ninh để đi xin việc nhưng viết giấy tờ vay mượn. Số tiền này Lan cũng đã sử dụng việc cá nhân hết.

Mai Thị Lan viết tường trình tại cơ quan công an

Mai Thị Lan viết tường trình tại cơ quan công an

Mai Thị Lan đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối trong đó có việc mạo danh Đại tá Công an, tự giới thiệu mình là người thân của lãnh đạo cấp cao, có nhiều mối quan hệ và sở hữu nhiều tài sản có giá trị để tạo lòng tin với nhiều người để vay tiền. Đáng chú ý có nhiều bị hại là người nổi tiếng, cán bộ Nhà nước. Mỗi người bị hại đều cho Lan vay khoảng 1 tỷ đồng và đến bây giờ Lan không có khả năng trả nợ.

Căn cứ hồ sơ thu thập được, xác định Mai Thị Lan đã vay tiền của 11 người, với tổng số tiền là khoảng 20 tỷ đồng.

Số tiền 20 tỷ Mai Thị Lan lừa đảo chiếm đoạt của hàng chục bị hại đều chỉ phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân, tự tạo cuộc sống “sang chảnh” cho mình. Tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, xác định Lan sẵn sàng chi 570 triệu mua chiếc điện thoại, hay hơn 1 tỷ đồng mua ô tô cho người tình mới quen…

Quanh co không thừa nhận hành vi giả danh công an, con của lãnh đạo cấp cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản chi tiêu cá nhân, “nữ quái” Mai Thị Lan còn nại ra rằng mình vay tiền để đi từ thiện, ủng hộ phòng chống dịch tại Bắc Giang…

Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ 2 chiếc xe ô tô, số tiền 2 tỷ đồng để tiếp tục điều tra làm rõ.