Hải Phòng

Nhà cháy, 1 cụ bà nhập viện do hàng chục bình gas mi-ni phát nổ

ANTĐ -Hàng chục bình gas mi-ni phát nổ, lửa cháy ngùn ngụt, nhiều vật dụng trong ngôi nhà số 316 Ngô Gia Tự bị thổi bay, một cụ già nhập viện cấp cứu…

Vụ nổ lớn, gây cháy nhà xảy ra vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 11-5 tại ngôi nhà số 316 Ngô Gia Tự, phường Cát Bi, quận Hải An (Hải Phòng) làm hư hỏng nhiều vật dụng trong nhà, một cụ già khoảng 80 tuổi là mẹ của chủ nhà đã được người dân lao vào cứu giúp, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngôi nhà số 316 Ngô Gia Tự nơi xảy ra ra vụ nổ hàng chục bình bình gas mi-ni gây cháy nhà

Theo người dân cho biết, lúc đầu nghe thấy 1 tiếng nổ, sau đó vài giây là hàng loạt tiếng nổ tiên tiếp xảy ra trong nhà số 316 Ngô Gia Tự (chủ nhà là bà Thanh“béo”, không chồng). Đồ đạc, cửa đảng của ngôi nhà bị thổi bay, vỡ loảng xoảng; chiếc cửa cuốn ở ngôi nhà 3 tầng chính bị sức ép bung ra, lửa bắt đầu bốc cháy phì ra ngoài qua ô thoáng ở hành lang nằm giữa 2 gian nhà, khói đen nghi ngút. Một vài người trong nhà vội chạy thoát ra ngoài. Duy nhất còn 01 cụ bà bị mắc kẹt bên trong. Chỉ đến khi tiếng nổ ngừng hẳn một số người dân lao vào bậy chiếc cửa cuốn bị sức ép thổi bung ra, chui vào cứu, đưa cụ đến bệnh viện cấp cứu.

Hàng chục bình gas mi-ni chỉ còn lại là những vỏ bình bị bẹp rúm, cháy đen


Khoảng 20 phút sau, 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng gần 10 cán bộ, chiến sĩ  (Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hải Phòng) có mặt, khống chế, dập tắt đám cháy.

Nguyên nhân vụ nổ dẫn đến cháy nhà theo điều tra ban đầu của Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng là do nổ bình gas mi-ni trong ngôi nhà 316 Ngô Gia Tự.

Màn hình TV rơi xuống đất tại cửa hàng kinh doanh điện thoại thuê lại một gian của nhà 316.

Ghi nhận của PV có mặt tại hiện trường, một số cán bộ điều tra của Sở CS PCCC đang làm biên bản ghi nhận vụ việc, đồng thời thu giữ nhiều chiếc vỏ bình gas mi-ni đã phát nổ, cháy đen, bẹp rúm làm vật chứng.

Tại gian nhà khách thuê làm cửa hàng bán điện thoại di động bị hư hỏng hoàn toàn, bên trong cửa kính đổ vỡ, 2 chiếc bình gas lớn may mắn không bị ảnh hưởng, được khuân từ trong nhà ra để giữa cửa quán; chiếc màn hình tinh thể nỏng rơi xuống đất, rắc cắm màn hình cháy đen; các tấm ốp trần nhà bung ra buông xuống; mái đua bằng tôn trước cửa nhà cùng nhiều vật dụng khác bị cháy đen, hư hại. Đặc biệt, rất nhiều bình gas mi-ni cũ sau khi phát nổ cháy đen, bẹp rúm được người nhà thu dọn mang ra cửa tập kết, bán cho đồng lát …

2 bình gas lớn may mắn chưa bị ảnh hưởng

Cơ quan điều tra vật chứng là các vỏ bình gas mi-ni

Không phải là cửa hàng bán gas, được cơ quan chức năng cấp phép sang triết gas, chính vì thế, dư luận đang đặt ra câu hỏi liệu gia đình này lén lút sang triết gas trái phép hay cho đối tượng nào khác thuê nhà để tập kết bình gas mi-ni (!?).

Vụ việc đang được nhà chức trách Hải Phòng điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục