Nhà bán lẻ nội có dấu hiệu đuối sức

ANTĐ - “Năm 2020, bán lẻ hiện đại sẽ đáp ứng 40% nhu cầu tiêu dùng”. Mục tiêu trên được đưa ra tại cuộc tọa đàm “Nâng cao sức cạnh tranh thị trường bán lẻ Việt Nam” diễn ra ngày 20-6. 

Theo đó, từ nay đến năm 2020, dự báo, thị phần kênh bán lẻ hiện đại sẽ tăng lên và đáp ứng được 40% nhu cầu tiêu dùng. Hiện nay, kênh bán lẻ này mới đáp ứng được 25% nhu cầu tiêu dùng và có sự hiện diện của rất nhiều nhà đầu tư ngoại. Các nhà bán lẻ nội đang có dấu hiệu đuối sức trong cuộc cạnh tranh này.

Ông Nguyễn Thành Nhân - Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cho rằng, Việt Nam đã hội nhập nên không thể đóng cửa thị trường bán lẻ nhưng “mở cửa” phải có hàng rào kỹ thuật. Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm ứng phó với vấn đề này từ các nước như Ấn Độ hay Malaysia...