Nhà 2 tầng "nuốt chửng" dây thông tin đường sắt

ANTĐ - Công trình dân sinh của một hộ dân ở thôn Trù, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội xây trùm lên cả hệ thống dây thông tin tín hiệu đường sắt tuyến Bắc Hồng- Văn Điển.

 

Sáng 12- 7, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an), Thanh tra giao thông đường sắt (Bộ Gia thông vận tải), đại diện công ty Thông tin tín hiệu tín hiệu đường sắt Hà Nội cùng cán bộ Thanh tra xây dựng xã Cổ Nhuế đã bất ngờ kiểm tra hành chính, lập biên bản vi phạm đối với hộ cá nhân ông Nguyễn Văn Trì, trú ở thôn Trù, xã Cổ Nhuế.

Một phần tuyến đường sắt Bắc Hồng- Vân Điển

Trên diện tích khoảng 30 m2, công trình xây dựng dự kiến 5 tầng, hiện đang dựng cột tầng 3, bị xác định vi phạm 3 lỗi: xây dựng không phép; xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt; và lấn chiếm, ôm trọn đường dây thông tin tín hiệu phục vụ hành trình các đoàn tàu chạy tuyến Bắc Hồng (Đông Anh) đi Văn Điển. Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng là lỗi thứ ba, khi công trình này đã “thiết kế” để 3 cặp dây thông tin và 1 dây cáp chạy xuyên qua trần tầng 1 và sàn tầng 2.

“Việc xây dựng này sẽ ảnh hưởng đến chức năng thông tin của hệ thống tín hiệu, nhất là ở các đoạn giao cắt có lắp đặt chuông, đèn cảnh báo. Tín hiệu bị gián đoạn, đèn, chuông sẽ không hoạt động hiệu quả, và nguy hiểm sẽ đe dọa trực tiếp người tham gia giao thông”, ông Nguyễn Mạnh Cường, cán bộ ATGT của công ty Thông tin tín hiệu tín hiệu đường sắt Hà Nội phân tích.

Nhà 2 tầng "nuốt chửng" dây thông tin đường sắt ảnh 2 Nhà 2 tầng "nuốt chửng" dây thông tin đường sắt ảnh 3
Mặt tiền và mặt bên của công trình vi phạm
Nhà 2 tầng "nuốt chửng" dây thông tin đường sắt ảnh 4

Hệ thống dây thông tin "xuyên" qua nhà

Chủ hộ- ông Trì giải trình, đang làm thủ tục xin cấp phép xây dựng. Còn ông Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ Thanh tra xây dựng xã Cổ Nhuế cho biết, xã đã lập biên bản yêu cầu đình chỉ từ tháng 6- 2012. Nhưng rõ ràng, việc lập biên bản đình chỉ thi công chỉ là sự “phù phép” để vi phạm tiếp tục kéo dài. Trả lời câu hỏi vì sao không ra quyết định cắt điện nước của công trình “3 không” này, ông Hùng cho biết đang trình Chủ tịch UBND xã Cổ Nhuế ký (?!).

 

Phần diện tích đua ra hành lang đường sắt cực nhiều so với hộ liền kề

Kết thúc buổi kiểm tra, đoàn liên ngành đã làm việc với đại diện lãnh đạo xã Cổ Nhuế. Ông Nguyễn Tiến Hùng- Phó Chủ tịch UBND xã “kêu trời” vì mức độ sai phạm nghiêm trọng của công trình (?!); và cam kết trong tháng 7 sẽ tổ chức tuyên truyền, tháo dỡ công trình về nguyên trạng.