Nguyễn Trần Trung Quân chuẩn bị tung MV cổ trang có độ dài kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau lần hợp tác tạo “hit” thành công với hai ca khúc “làm mưa làm gió” thị trường nhạc Việt là “Màu nước mắt” và “Tự tâm”, Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng sẽ tiếp tục bắt tay trong dự án âm nhạc mới, cụ thể là một MV.

Theo úp mở từ phía người trong cuộc thì MV này sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 17-9 tới. Cùng với việc tiết lộ tựa đề MV là “Nước chảy hoa trôi”, cặp bài trùng không ngần ngại chia sẻ, MV sẽ có thời lượng “dài cực độ” lên tới gần 11 phút.

Trước đó, Denis Đặng từng gây xôn xao khi chia sẻ trên trang Instagram hình ảnh anh đang tập múa kiếm cùng với Nguyễn Trần Trung Quân, còn Nguyễn Trần Trung Quân cũng đăng tải bức ảnh chụp một hồ sen – hình ảnh quen thuộc từng được đưa vào MV “Tự tâm” và được cho là sẽ tiếp tục xuất hiện trong MV mới lần này của anh.

Hình ảnh Denis Đặng tập múa kiếm với Nguyễn Trần Trung Quân để chuẩn bị quay MV

Hình ảnh Denis Đặng tập múa kiếm với Nguyễn Trần Trung Quân để chuẩn bị quay MV

Dựa vào một vài hình ảnh ít ỏi ban đầu được cặp đôi chia sẻ như: ngọn đèn dầu, thanh kiếm, chiếc nhẫn ngọc…vả cả những bức ảnh hậu trường quay MV được đăng tải trên trang Fanpage của cả hai, nhiều người tin rằng MV “Nước chảy hoa trôi” được dàn dựng mang đậm phong cách cổ trang, có chút liêu trai đồng thời là phần tiếp theo của MV “Tự tâm” được Nguyễn Trần Trung Quân phát hành trước đó.

Tiết lộ về MV mới đánh dấu sự trở lại của mình với đường đua nhạc Việt, Nguyễn Trần Trung Quân cho biết, “Nước chảy hoa trôi” được dàn dựng bởi đạo diễn “triệu view” Jason Lê – người dàn dựng MV “Có chắc yêu là đây” của Sơn Tùng M-TP. Cũng theo nam ca sĩ thì đây là một MV mà anh cùng êkip đặt rất nhiều tâm huyết với mong muốn gửi tặng một món quà bất ngờ cho người hâm mộ. Vì vậy, anh tin rằng MV sẽ không làm mọi người thất vọng.

Hậu trường quay MV "Nước chảy hoa trôi"

Hậu trường quay MV "Nước chảy hoa trôi"

Nguyễn Trần Trung Quân tâm sự, sau khi xem đi xem lại bản cắt dựng MV “Nước chảy hoa trôi”, anh càng thấy tầm quan trọng của việc lựa chọn chính xác từng gương mặt cho mỗi nhân vật lớn đến mức nào. Theo đó, ngoại hình xinh đẹp hay vẻ đẹp “nam thần” cũng không thể quan trọng bằng việc phù hợp với vai diễn.

Cũng theo giọng ca sinh năm 1992 thì quay MV là công việc rất vất vả, nhiều áp lực, đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại cũng như hy sinh rất nhiều để có được những cảnh quay chân thực nhất. Hiểu rõ điều đó nên anh rất tự hào về sự hết mình của những người cộng sự. Nguyễn Trần Trung Quân khẳng định, từ trước đến nay anh luôn giữ nguyên tắc làm việc là lựa chọn những yếu tố phù hợp nhất cho sản phẩm chứ tuyệt đối không lựa chọn dựa trên mối quan hệ thân thiết để không may làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc, phí hoài tâm huyết của cả một tập thể.

Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng là đôi bạn thân thiết ở cả trong nghệ thuật lẫn ngoài cuộc sống

Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng là đôi bạn thân thiết ở cả trong nghệ thuật lẫn ngoài cuộc sống

Về phía Denis Đặng, tuy không phải ca sĩ, không song ca với Nguyễn Trần Trung Quân trong các MV “hot” của nam ca sĩ này song anh lại được xem là người bạn diễn vô cùng ăn ý của Nguyễn Trần Trung Quân. Denis Đặng cũng chính là người đứng sau, đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo cho nhiều MV của Nguyễn Trần Trung Quân, gần đây nhất là MV “Tự tâm” và MV “Canh ba”. Vị giám đốc sáng tạo ý tưởng kiêm bạn diễn của Nguyễn Trần Trung Quân bỏ ngỏ khả năng MV “Nước chảy hoa trôi” sắp phát hành sẽ được dàn dựng như một bộ phim ngắn có thời lượng trên 10 phút.