Nguyên Trạm trưởng công ty than mang 2 lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới sau 25 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 6/8, Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa bắt giữ thành công đối tượng Đào Huy Sự khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Bình Phước.
Đào Huy Sự mang 2 lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt giữ sau 25 năm bỏ trốn

Đào Huy Sự mang 2 lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt giữ sau 25 năm bỏ trốn

Đối tượng Đào Huy Sự (SN 1955; quê xã Hồng Tý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh (cũ), đăng ký HKTT tại tổ 21B, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), nguyên Trạm trưởng Trạm kinh doanh than Công ty thương mại Hồng Gai vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ khi đang lẩn trốn tại ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Dưới vỏ bọc một "người mới", Sự tưởng rằng sẽ thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng nhưng không ngờ vẫn bị tìm ra, bắt giữ

Dưới vỏ bọc một "người mới", Sự tưởng rằng sẽ thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng nhưng không ngờ vẫn bị tìm ra, bắt giữ

Theo tài liệu cơ quan điều tra, Đào Huy Sự là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đã thực hiện hành vi tham ô tài sản với số lượng đặc biệt lớn (1,2 tỷ đồng vào thời điểm tháng 9/1996).

Ngày 10/9/1996, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã ra Quyết định truy nã số 39 về tội “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”. Trong thời gian lẩn trốn, Sự tiếp tục gây án, thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Phú Thọ và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định truy nã số 168 ngày 24/10/1996.

Sau 25 năm bỏ trốn tại nhiều địa phương, Đào Huy Sự đã thay đổi tên họ, ngày tháng năm sinh, che giấu lai lịch cá nhân dưới vỏ bọc mới là Đào Huy Đức Bình, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) và lẩn trốn tại ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.