Nguyên nhân vụ nổ khí gas gần 40 bị thương

ANTĐ -Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng Công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định do xe chở khí gas trong quá trình bơm gas vào bồn bị bốc cháy và phát nổ. Tai nạn đã làm gần 40 người bị thương, trong đó có 2 người đang điều trị ở Bệnh viện bỏng Quốc gia, 2 người đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Số người bị thương còn lại đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành cấp cứu.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều động 4 xe cứu hỏa đến hiện trường dập tắt đám cháy. Tại hiện trường, chiếc xe chở khí ga bị cháy rụi hoàn toàn, hàng trăm chiếc bình gas cháy biến dạng nằm ngổn ngang, ước tính thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Chiếc xe bồn đã bị thiêu rụi và hàng trăm bình gas bắn khắp nơi

Thượng tá Nguyễn Văn Đại, Phó trưởng Công an huyện Thuận Thành cho biết: “Cơ quan khoa học hình sự của Viện Khoa học hình sự- Bộ Công an và Công an huyện và tỉnh Bắc Ninh đang tiến hành khám nghiệm hiện trường nhằm xác định chính xác nguyên nhân cháy nổ và để tính toán mức thiệt hại về vật chất. Hiện nay theo thông tin của cơ quan y tế thì có hai người bị bỏng mức độ cũng không nặng với 8% và 12%, chưa có trường hợp nào có tính nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng”.