Nguyên nhân khiến xe chở dầu nhớt bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc TP.HCM- Trung Lương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nguyên nhân sơ bộ ban đầu khiến chiếc xe chở dầu nhớt bốc cháy trên cao tốc TP.HCM- Trung Lương là do kẹt phanh (bố thắng) ma sát tự bốc cháy.

Ủy ban ATGT quốc gia vừa báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Phạm Bình Minh vụ việc ô tô chở nhớt bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua TP Tân An, tỉnh Long An.

Văn bản của Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, vào lúc 12h30 ngày 4/5, tại Km37+550, tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (hướng TP. HCM - Trung Lương) thuộc ấp Cầu Tre xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An xảy ra vụ cháy xe tải 25 tấn mang biển kiểm soát 65C - 023.42 do tài xế Nguyễn Hoàng Thương (trú ấp Phước Tú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) điều khiển, chở hàng hóa là nhớt bình, khi đến vị trí trên thì bốc cháy.

Lái xe đã kịp thời rời khỏi đám cháy nên không gây thiệt hại về người nhưng gây kẹt xe nghiêm trọng cả 2 hướng, tài sản cao tốc hư hỏng gồm mặt đường, cây xanh, hộ lan tôn sóng; 1 ô tô bị cháy rụi.

Hiện trường chiếc xe tải chở nhớt bốc cháy trên cao tốc TP.HCM- Trung Lương

Hiện trường chiếc xe tải chở nhớt bốc cháy trên cao tốc TP.HCM- Trung Lương

"Nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do kẹt phanh (bố thắng) ma sát tự bốc cháy. Nguyên nhân vụ việc đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ", Ủy ban ATGT quốc gia cho hay.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thanh tra Giao thông Chi cục IV.3 (Cục Quản lý đường bộ IV), lực lượng tuần đường đơn vị quản lý; Đội 7 thuộc Cục CSGT phối hợp với phòng CSGT CATP.HCM, Long An, Tiền Giang đã tổ chức phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện không vào cao tốc và chuyển hướng tại các nút giao, tổ chức giao thông tạm thời tại vị trí xảy ra vụ việc để giải quyết ùn tắc và phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, giải quyết hiện trường.

Các lực lượng chức năng, đơn vị phòng cháy chữa cháy Tân An, Long An phối hợp xử lý hiện trường, khống chế đám cháy. Đến khoảng 13h55 cùng ngày hiện trường cơ bản đã được giải quyết. Đến thời điểm 17h00 ngày 4/5 phương tiện đã được phép lưu thông cả hai chiều bình thường theo phương án tổ chức giao thông tạm thời.

"Các lực lượng quản lý tuyến và các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương đang tiếp tục khẩn trương xử lý khắc phục mặt đường, hướng dẫn tổ chức giao thông, sớm cho phép các phương tiện lưu thông bình thường", Ủy ban ATGT quốc gia cho hay.

Thống kê của Ủy ban ATGT quốc gia cho thấy, từ đầu năm đến hết ngày 1/5/2022, trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết và 17 người bị thương.

Trong khi đó, Chi cục QLĐB IV.3 cho biết, qua khảo sát bước đầu xác định vụ xe chở dầu nhớt bốc cháy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã gây hư hỏng khoảng 900m2 mặt đường, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.