Công an quận Hà Đông, Hà Nội

Nguyện là ‘lá chắn và thanh bảo kiếm’, vì sự bình yên của nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngay sau Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt do CATP Hà Nội tổ chức với chủ đề "Lực lượng Công an nhân dân - lá chắn phòng, chống dịch Covid19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội" , toàn lực lượng CAQ Hà Đông đã nhanh chóng vào cuộc.

Sáng nay (19-8), đúng ngày kỷ niệm 76 năm truyền thống lực lượng CAND, Đảng ủy – Ban chỉ huy CAQ Hà Đông đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề "Lực lượng CAQ Hà Đông - Lá chắn phòng, chống dịch Covid19; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận Hà Đông - Chung sức vì cộng đồng".

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng lòng vượt khó

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ cho biết, đợt thi đua đặc biệt xác định mục tiêu nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp Ủy, Thủ trưởng các đơn vị, nâng cao nhận thức của CBCS CAQ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid19 với tinh thần "Chống dịch như chống giặc".

Chỉ huy phòng Công tác chính trị - CATP Hà Nội, lãnh đạo UBND quận và chỉ huy Công an quận Hà Đông trao quà tặng đại diện người dân và cán bộ, chiến sỹ hoàn cảnh khó khăn

Chỉ huy phòng Công tác chính trị - CATP Hà Nội, lãnh đạo UBND quận và chỉ huy Công an quận Hà Đông trao quà tặng đại diện người dân và cán bộ, chiến sỹ hoàn cảnh khó khăn

Đợt thi đua cũng nhằm động viên, khích lệ, cổ vũ CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, phát huy tính năng động, sáng tạo, cùng chung sức, đồng lòng với toàn xã hội, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid19 trong toàn lực lượng CAQ, yêu cầu quan trọng cũng được đặt ra là tổ chức đa dạng hóa các hoạt động vì cộng đồng, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là nhóm người yếu thế, tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện...Kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, những sáng kiến, kinh nghiệm hay để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình trong phong trào thi đua.

Các đồng chí trong Ban chỉ huy quận tham gia hiến máu

Các đồng chí trong Ban chỉ huy quận tham gia hiến máu

Nhằm tạo động lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nội dung thi đua đã đề ra, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cho biết, Đảng ủy, Ban Chỉ huy CAQ đã yêu cầu các Đội nghiệp vụ và Công an các phường căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là: Cấp ủy, Chỉ huy các đơn vị phải thường xuyên quán triệt nghiêm túc các Chủ trương, Chỉ thị, mệnh lệnh, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch bệnh Covid19, từ đó nâng cao nhận thức cho CBCS trong công tác phòng chống dịch với tinh thần "Chống dịch như chống giặc". Chủ động tham mưu với Cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch đảm bảo phát huy hiệu quả trong từng giai đoạn cụ thể. Thực hiện tốt vai trò chủ công, nòng cốt trong triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về phòng chống dịch và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông, đồng chí Cấn Thị Việt Hà, và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng Công an quận, động viên CBCS tham gia hiến máu

Chủ tịch UBND quận Hà Đông, đồng chí Cấn Thị Việt Hà, và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng Công an quận, động viên CBCS tham gia hiến máu

Hai là: Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19 nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện. Tổ chức tuyên truyền ứng dụng hiệu quả tiện ích, công năng của Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid19 và các mặt công tác công an.

Ba là: Thực hiện phương châm "An ninh chủ động", chủ động đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các đối tượng phản động, chống đối, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid19 để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, chống lại các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid19. Tiếp tục "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" nhằm phát hiện những người có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh hiện đang cư trú tại địa phương để kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp xử lý kịp thời.

Bốn là: Tăng cường công tác quản lý đối tượng, tấn công trấn áp các loại tội phạm nhất là tội phạm lợi dụng dịch Covid19 để trục lợi. Chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ tiêm vắc xin trên địa bàn, việc cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm...Kiểm tra phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy nhất là tại khu cách ly tập trung, bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid19.

Năm là: Tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí tự lực tự cường, vượt lên khó khăn, thử thách trong thực hiện nhiệm vụ của CBCS. Tự bản thân mỗi CBCS cần nêu cao ý thức kết hợp tuyên truyền nhắc nhở người thân chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 tại cơ quan, nhà riêng và ngoài xã hội. CBCS khi tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, đặc biệt tham gia các chốt, tổ tuần tra phải có thái độ ứng xử đúng mực, luôn giữ thái độ ôn hòa, lấy vận động tuyên truyền, thuyết phục là chính nhưng phải cương quyết giữ vững nguyên tắc làm việc, xử lý nghiêm các hành vi chống đối, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. Chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử và các biện pháp phòng chống dịch Covid19 theo quy định. Đảm bảo công tác hậu cần, vật tư y tế trong công tác tham gia phòng chống dịch bệnh.

Tiên phong trên tuyến đầu, không để ai lại phía sau

Tại Lễ phát động, thay mặt đoàn viên thanh niên CAQ Hà Đông, Đại úy Đặng Quốc Hùng - Bí thư Đoàn CAQ Hà Đông nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm, bày tỏ quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội quân xung kích Cách mạng của CAQ trong thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an quận Hà Đông - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận - Chung sức vì cộng đồng”.

500 phần quà - tấm lòng của CAQ Hà Đông và các nhà hảo tâm gửi tặng các hộ dân, cán bộ chiến sỹ hoàn cảnh khó khăn trong "mùa" dịch Covid

500 phần quà - tấm lòng của CAQ Hà Đông và các nhà hảo tâm gửi tặng các hộ dân, cán bộ chiến sỹ hoàn cảnh khó khăn trong "mùa" dịch Covid

Thiếu tá Bùi Nhật Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng CAQ cho biết, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND và Công điện số 18/CĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội; thời gian qua, CAQ Hà Đông đã chủ động phối hợp với UBND các phường triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm kiểm soát, giám sát việc chấp hành giãn cách xã hội của người dân trên địa bàn; đã thành lập và duy trì 36 tổ tuần tra kiểm soát (mỗi phường 2 tổ), gồm liên quân CAP - đội nghiệp vụ; và 51 chốt kiểm soáttrên toàn địa bàn quận thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị số 17; đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Quá trình triển khai thực hiện các tổ tuần tra huy động được các lực lượng ban ngành, đoàn thể của phường tham gia, tạo được sự đồng tình ủng hộ của người dân, giảm thiểu số lượng người đi lại trên địa bàn; hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

Từ ngày 24/7/2021 đến ngày 17/8/2021, các tổ tuần tra lưu động đã phát hiện, tham mưu UBND các phường ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 540 trường hợp, phạt tiền 1.036.400.000 đồng.

Phát huy tinh thần "Tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", cùng với chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể, CAQ Hà Đông đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa vì cộng đồng; giúp đỡ nhân dân, các chốt phòng chống dịch trên địa bàn...

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt "Lực lượng Công an Thủ đô - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố - Chung sức vì cộng đồng" và Hành trình "Giọt máu nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19" của CATP, đúng ngày 19/8/2021, CAQ chung tay ủng hộ 5 tấn gạo, 500 thùng mỳ tôm, tương đương 500 suất quà trao tặng các hộ gia đình, sinh viên, người lao động ở tỉnh ngoài có hoàn cảnh khó khăn đang cư trú trên địa bàn;

đồng thời tổ chức Chương trình "Giọt máu nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19" với sự tham gia tình nguyện hiến máu của gần 300 CBCS CAQ.

“Chặn đứng “giặc” Covid; Không ai bị để lại phía sau; Tất cả vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân”, đó là phương châm, ý chí, quyết tâm của toàn lực lượng đơn vị nội đô cửa ngõ phía Tây Nam của Thành phố.

Tin cùng chuyên mục