Nguyễn Huy Hoàng vào nhóm 12 tay bơi 1.500m xuất sắc nhất Olympic

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù đã rất nỗ lực song kình ngư trẻ của Việt Nam chỉ có thể cán đích thứ12/28, không giành quyền vào thi chung kết 1.500m tự do nam môn bơi Olympic Tokyo.
Nguyễn Huy Hoàng xếp 12/28 vòng loại 1.500m

Nguyễn Huy Hoàng xếp 12/28 vòng loại 1.500m

Tối nay 30-7, kình ngư còn lại của Việt Nam tại Olympic Tokyo là Nguyễn Huy Hoàng bước vào vòng loại 1.500m tự do cùng 27 đối thủ khác.

Dù rất cố gắng song Huy Hoàng không thể tạo bất ngờ trước các đối thủ hàng đầu thế giới. Tay bơi người Quảng Bình cán đích thứ 12/28 VĐV, với thời gian 15 phút 00 giây 24, không thể vào chung kết - nơi chỉ dành cho 8 VĐV tốt nhất vòng loại.

Dẫu vậy, việc là 1 trong 12 tay bơi 1.500m xuất sắc nhất đấu trường khắc nghiệt như Olympic là nỗ lực rất đáng ghi nhận với tay bơi 21 tuổi này.

Như vậy, Nguyễn Huy Hoàng đã kết thúc 2 nội dung thi Olympic Tokyo. Trước đó, anh kết thúc vòng loại 800m tự do ở vị trí 24, với thành tích 7 phút 54 giây 16, kém thông số giúp anh đạt chuẩn A dự Olympic là 7 phút 52 giây 74.

Kết thúc ngày thi đấu 30-7, đoàn thể thao Việt Nam đã có 17/18 bị loại mà chưa có huy chương. VĐV cuối cùng là Quách Thị Lan sẽ thi đấu vòng loại 400m rào nữ vào ngày mai (31-7), với mục tiêu phấn đấu vào vòng bán kết chứ không hy vọng chen chân nhóm 3 VĐV đoạt huy chương.