Nguyễn Hoàng Đức, Huỳnh Như và Hồ Văn Ý nhận "Quả bóng vàng Việt Nam 2021"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tền vệ Nguyễn Hoàng Đức vượt qua hai ứng viên nặng ký là Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh để lần đầu được xướng danh Quả bóng vàng nam Việt Nam năm 2021.

Tối 16-2, tại TP.HCM diễn ra gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2021. Đây là giải thưởng thường niên uy tín, ghi nhận và tôn vinh đóng góp của các cầu thủ bóng đá nam, nữ, futsal trong suốt một năm.

Nguyễn Hoàng Đức (phải) lần đầu giành Quả bóng vàng Việt Nam

Nguyễn Hoàng Đức (phải) lần đầu giành Quả bóng vàng Việt Nam

Ở hạng mục cao quý nhất, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel) đã xuất sắc vượt qua hai đồng nghiệp Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC, Quả bóng bạc), Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương, Quả bóng đồng), để lần đầu tiên đoạt Quả bóng vàng nam.

Đây là kết quả xứng đáng với nỗ lực, màn trình diễn ấn tượng và đóng góp của Hoàng Đức cho đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2020 - hai giải đấu lớn nhất, quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam trong năm qua.

"Cảm xúc của tôi lúc này rất hạnh phúc. Để đạt được thành công này, tôi xin gửi lời cảm ơn đến đội bóng chủ quản, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và đội tuyển. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển. Cuối cùng, tôi xin chúc mọi người năm mới sức khỏe, bình an", tân chủ quân Quả bóng vàng Việt Nam - Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ.

Huỳnh Như (giữa) đoạt Quả bóng vàng nữ 2021

Huỳnh Như (giữa) đoạt Quả bóng vàng nữ 2021

Thủ môn Hồ Văn Ý (giữa) đoạt Quả bóng vàng futsal 2021

Thủ môn Hồ Văn Ý (giữa) đoạt Quả bóng vàng futsal 2021

Tại hạng mục của nữ, đội trưởng đội tuyển quốc gia Huỳnh Như (CLB TP.HCM I) xuất sắc đoạt Quả bóng vàng. Quả bóng bạc và đồng lần lượt thuộc về Phạm Hải Yến (CLB Hà Nội I), Nguyễn Thị Bích Thuỳ (CLB TP.HCM I).

Trong khi đó, với màn trình diễn xuất sắc tại Word Cup futsal, được bầu chọn top 10 thủ môn futsal xuất sắc nhất năm, thủ môn Hồ Văn Ý (CLB Thái Sơn Nam) giành Quả bóng vàng thuyết phục. Quả bóng bạc và đồng futsal thuộc về hai đồng đội của Văn Ý ở CLB Thái Sơn Nam là Châu Đoàn Phát, Nguyễn Minh Trí.

Bên cạnh việc trao Quả bóng vàng, bạc, đồng cho các cầu thủ, năm nay, ban tổ chức quyết định tôn vinh các HLV: Mai Đức Chung - đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam; Park Hang-seo - đội tuyển quốc gia Việt Nam; Phạm Minh Giang - đội tuyển Futsal Việt Nam, sau những đóng góp của họ cho bóng đá nước nhà.