TP.HCM:

Nguyên giám đốc Sở Văn hóa Vĩnh Long lĩnh án

ANTĐ - Tin tưởng cấp dưới, chưa xem xét kỹ hồ sơ mà vẫn ký, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Vĩnh Long bị phạt tù vì thiếu trách nhiệm.

Ngày 7/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tố Tranh (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long) y án 3 năm tù về 2 tội “thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trước đó bị cáo Tranh bị VKSND Tối cao kháng nghị tăng hình phạt.

Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Vĩnh Long (bên phải) không bị tăng án

Tòa phúc thẩm còn tuyên giảm cho con rể ông Tranh là Phan Đăng Khôi (Phó giám đốc Công ty An Thái Long) từ 30 năm tù xuống còn 19 năm tù về 2 tội “đưa hối lộ”, “tham ô tài sản”. Trước đó, bị cáo Khôi bị tòa sơ thẩm buộc thêm tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”. Tuy nhiên sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên giảm cho bị cáo tội danh này.

Theo nội dung vụ án, trong thời gian công tác tại Sở Văn hóa thể thao và Du lịch (VH-TT và DL) Vĩnh Long, bị cáo Bùi Hữu Trí- chuyên viên xây dựng cơ bản đã cấu kết với các nhà thầu bên ngoài xây dựng các công trình văn hóa do Sở làm chủ đầu tư để đưa, nhận hối lộ của 3 bị cáo khác là Phạm Tiến Ngọ (Chủ DNTN Thành Tiến), Phan Đăng Khôi (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Thái Long) và Nguyễn Văn Dự (Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH TM- DV Minh Thông) tổng cộng 15 lần với số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

 Bị cáo Bùi Hữu Trí tuy được giảm 1 tội nhưng vẫn bị phạt  tổng cộng 30 năm tù

Ngoài ra, bị cáo Trí cùng với Trần Lê Đông (nguyên kế toán trưởng Sở VH- TT và DL Vĩnh Long), Phan Đăng Khôi, Trần Văn Tài (Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Kiến Việt và bị cáo Nguyễn Hữu Tế (Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư xây Cần Thơ) lập khống 6 hồ sơ chiếm đoạt tài sản Nhà nước 819 triệu đồng. Hành vi của các bị cáo phạm vào tội “Tham ô tài sản”.

Đối với bị cáo Nguyễn Tố Tranh (Giám đốc Sở VH-TT và DL tỉnh Vĩnh Long) là chủ đầu tư các công trình dự án, có nhiệm vụ trực tiếp quản lý tài sản nhà nước nhưng thiếu trách nhiệm, không kiểm tra dẫn đến thuộc cấp (bị cáo Trí và Đông) của mình lợi dụng cấu kết với các nhà thầu bên ngoài lập khống 6 hồ sơ chiếm đoạt 819 triệu đồng.

Bị cáo Tranh khai, do áp lực công việc và kiến thức chuyên môn chưa sâu nên để xảy ra tiêu cực tại đơn vị và làm chưa làm hết trách nhiệm người đứng đầu. Ông Tranh còn thừa nhận do ông thường đi công tác nhiều, ít thời gian xem xét hồ sơ trình ký nên xảy ra sai phạm.

Ngoài ra, liên quan trong vụ án, tòa tuyên giảm cho bị cáo Bùi Hữu Trí (nguyên chuyên viên Sở) tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”. Tòa tuyên phạt Bùi Hữu Trí tổng cộng 30 năm tù về 2  tội “tham ô tài sản” và “đưa hối lộ”.

Một thuộc cấp khác của ông Tranh là Trần Lê Đông (nguyên kế toán trưởng) bị phạt 7 năm tù về tội “tham ô tài sản”. Các bị cáo Phạm Tiến Ngọ, Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Hữu Tế, Trần Văn Tài (Giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp) bị phạt từ 4 - 17 năm tù về tội “đưa hối lộ” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.