Xét xử vụ hủy hoại tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng:

Nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng hầu tòa

ANTĐ - Liên quan đến vụ cưỡng chế, thu hồi đất đầm nuôi trồng thủy sản tại khu Cống Rộc (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) vào ngày 5 và 6-1-2012, 5 cựu quan chức UBND huyện Tiên Lãng đã phải hầu tòa. 

Sáng nay (8-4), TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo, nguyên là quan chức UBND huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng bị Viện KSND TP Hải Phòng truy tố về tội “Hủy hoại tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dự kiến, phiên tòa sẽ được tiến hành xét xử trong 3 ngày (từ ngày 8 đến 10-4). Điều hành phiên tòa do Thẩm phán Trần Thị Thu Hà – Chánh tòa Hình sự (TAND TP Hải Phòng) làm Chủ tọa. Tham dự phiên tòa có 8 luật sư, trong đó 5 luật sư tham gia bào chữa, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo và 3 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại.

Nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng hầu tòa ảnh 1
Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm vào sáng nay (8-4)

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hải Phòng đưa ra truy tố các bị cáo phạm vào tội “Hủy hoại tài sản” gồm: Nguyễn Văn Khanh (SN 1961, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng), Phạm Xuân Hoa (SN 1955, nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Tiên Lãng), Lê Thanh Liêm (SN 1963, nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang), Phạm Đăng Hoan (SN 1960, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang) và Lê Văn Hiền (SN 1958, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, năm 1993, ông Đoàn Văn Vươn (SN 1963, trú tại thôn Thúy Nẻo, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng) được UBND huyện Tiên Lãng giao 21 ha đất bãi bồi ngoài đê biển thuộc xã Vinh Quang với thời hạn sử dụng 14 năm kể từ ngày 4-10-1993.

Nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng hầu tòa ảnh 2
Bị cáo Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng

Trong quá trình đắp bờ, ông Vươn lấn chiếm ra ngoài diện tích được giao 19,3 ha. UBND huyện Tiên Lãng đã ra Quyết định (QĐ) xử phạt vi phạm hành chính và tiếp tục giao bổ sung phần đất lấn chiếm này cho Vươn để nuôi trồng thuỷ sản, thời hạn sử dụng đến ngày 4-10-2007.

Năm 2004, ông Đoàn Văn Quý (SN 1966, em trai ông Vươn) lập gia đình và được ông Vươn đồng ý cho vợ chồng Quý sử dụng, khai thác trên diện tích 6 ha đầm nằm trong chỉ giới 21ha.

Ngày 7-4-2009, UBND huyện Tiên Lãng ra QĐ số 461/QĐ-UBND thu hồi diện tích 19,3 ha đất nói trên. Do không đồng ý với quyết định thu hồi đất, ông Vươn đã khởi kiện đến tòa Hành chính TAND TP Hải Phòng.

Sau khi tòa Hành chính TAND TP Hải Phòng giải quyết và giữ nguyên QĐ số 461/QĐ-UBND, ngày 24-11-2011, UBND huyện Tiên Lãng ra QĐ số 3307/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với diện tích 19,3 ha đất trên và ban hành kế hoạch tổ chức cưỡng chế.

Đồng thời, cùng ngày UBND huyện có Kế hoạch 104 về việc tổ chức cưỡng chế để thi hành QĐ hành chính thu hồi đất đối với ông Đoàn Văn Vươn. Để tổ chức cưỡng chế, ngày 25-11-2011, Lê Văn Hiền đã ký QĐ số 3312 về việc thành lập Ban chỉ đạo cưỡng chế và giao cho Nguyễn Văn Khanh làm Trưởng ban.

Nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng hầu tòa ảnh 3
Bị cáo Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng

Nguyễn Văn Khanh chỉ đạo cho Phạm Xuân Hoa dự thảo một Thông báo (TB) có nội dung phân công nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia cưỡng chế và Khanh nhiều lần trực tiếp chỉnh sửa nội dung dự thảo này. Ngày 28-12-2011, Khanh đã ký TB số 225, phân công nhiệm vụ cho từng tổ công tác làm nhiệm vụ cưỡng chế.

Ngày 5-1-2012, tại khu vực 19,3ha đất, Nguyễn Văn Khanh chỉ đạo cho Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm, Phạm Đăng Hoan đôn đốc lực lượng cưỡng chế, tháo dỡ dùng búa sắt, xà beng, vồ gỗ… đập phá làm đổ nhà trông đầm, công trình phụ, đốt cháy lều trông đầm của ông Đoàn Văn Vươn.

Sau đó, tổ công tác tiến về khu vực nhà ông Đoàn Văn Quý (nằm giáp khu 19,3ha). Tại đây, Khanh cho tiến hành kiểm kê, niêm phong tài sản trong nhà ông Quý mang về trụ sở UBND xã Vinh Quang bảo quản rồi tiếp tục chỉ đạo phá dỡ ngôi nhà 2 tầng của ông Quý.

Ngày 31-1-2012, bà Nguyễn Thị Thương (SN 1970, vợ ông Vươn) và bà Phạm Thị Báu (SN 1982,vợ ông Quý) có đơn tố cáo đến cơ quan CATP Hải Phòng về việc Hội đồng cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng đã hủy hoại tài sản của gia đình bà Thương và bà Báu.

Sau khi cơ quan CSĐT – CATP Hải Phòng vào cuộc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ hành vi của Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm, Phạm Đăng Hoan biết Nguyễn Văn Khanh chỉ đạo phá tài sản sai, nhưng vẫn giúp sức cho Khanh thực hiện tháo dỡ, làm hư hỏng toàn bộ tài sản của gia đình ông Vươn và ông Quý.

Trong đó, Nguyễn Văn Khanh, Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm phải chịu trách nhiệm về việc hủy hoại tài sản có tổng giá trị là hơn 295 triệu đồng. Phạm Văn Hoan giúp sức cho Nguyễn Văn Khanh hủy hoại tài sản của gia đình ông Quý có giá trị  hơn 191 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, các bị can Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm, Phạm Đăng Hoan nhận thức rõ trách nhiệm của mình gây thiệt hại về tài sản cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý nên đã tự nguyện nộp 210 triệu đồng bồi thường thiệt hại.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã làm rõ hành vi của Lê Văn Hiền đã thiếu trách nhiệm, để cán bộ cấp dưới là Nguyễn Văn Khanh cùng đồng phạm thực hiện việc hủy hoại tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý.