Nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Thái Bảo đầu thú về hành vi lừa đảo

ANTĐ - Sau gần 2 năm lẩn trốn, thậm chí được đồn thổi là đã sang nước ngoài sinh sống, Cao Xuân Thiện (44 tuổi, Chủ tịch HĐQT CTCP Thái Bảo, từng đặt trụ sở tại 253 Lê Duẩn, TP Đông Hà, Quảng Trị) đã đến Công an tỉnh Quảng Trị để đầu thú.
Trước đó, vào tháng 7-2011, tỉnh Quảng Trị rúng động vì việc Cao Xuân Thiện và vợ là Nguyễn Thị Lan Anh (40 tuổi, Giám đốc CTCP Thái Bảo) vỡ nợ với số tiền gần 300 tỉ đồng.

Với cái danh “doanh nhân đi buôn gỗ từ Lào về”, cặp vợ chồng này đã lừa thế chấp tài sản, vay “tín dụng đen”, vay tiền người này trả tiền lãi cho người khác để chiếm đoạt tiền của 2 ngân hàng lớn, hàng chục doanh nghiệp và cá nhân trong ngoài tỉnh Quảng Trị. Khi biết mình không còn khả năng chi trả, sợ vụ việc vỡ lở, vợ chồng Thiện - Anh đã trốn biệt tích.

Ngày 1-8-2011, công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Cao Xuân Thiện và Nguyễn Thị Lan Anh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đến sáng 9-8-2011, bà Anh ra đầu thú và ngày 31-10-2012, bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên 12 năm tù với tội danh nói trên.

Hiện, công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để sớm đưa Thiện ra chịu tội trước pháp luật.