Nguy trang tinh vi, vận chuyển hàng trăm chim trời về Hà Nội tiêu thụ

ANTĐ - Ngụy trang tinh vi bằng cả trăm lồng hàng trống phía bên ngoài, nhưng chuyến hàng vận chuyển chim rừng đi tiêu thụ vẫn bị Phòng An ninh kinh tế (CATP.HN) và Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT HN) phát hiện, bắt giữ.

Hàng trăm lồng trống xếp bên ngoài nhằm che dấu hành vi phạm pháp

Tối ngày 2/3, Phòng An ninh kinh tế, CATPHN phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Chi Cục QLTTHN tiến hành kiểm tra xe ô tải mang BKS 14C – 054.14, qua đó phát hiện trên xe vận chuyển nhiều loại gia cầm, chim rừng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng đã xếp hàng trăm lồng hàng trống phía ngoài thùng xe, che đậy đi các lồng chứa gia cầm bên trong.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm số hàng thu giữ

Hàng trăm con chim rừng được cất giấu sau các lồng trống

Các đối tượng bị bắt giữ gồm chủ hàng là Lê Thị Xòe, SN 1985 trú tại TP Móng Cái,
Quảng Ninh; lái xe Nguyễn Hiệp, SN 1982 trú tại huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình,
và Tạ Văn Đảm là phụ xe, SN 1989 tại Yên Khánh, Ninh Bình. 

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có trên 350 cá thể chim trĩ, cu gáy, gà lôi, vịt trời được vận chuyển trên xe.  Chủ hàng khai nhận, các loại động vật hoang dã này được vận chuyển từ Móng Cái về Hà Nội để tiêu thụ vào các nhà hàng. Toàn bộ số động vật có tổng trị giá thị trường vào khoảng 100 triệu đồng này đã được bàn giao lại cho lực lượng kiểm lâm TP.Hà Nội phân loại và xử lý theo thẩm quyền.