Nguy cơ mất Tết do làm đẹp "cấp tốc"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước nhu cầu làm đẹp của chị em tăng nhanh trong dịp giáp Tết, nhiều cơ sở làm đẹp, spa đã tung ra các chương trình giảm giá, khuyến mại hấp dẫn, song nếu không thận trọng, khách hàng dễ rơi vào cảnh vừa mất tiền vừa mang tật.

Tràn lan giảm giá, khuyến mại

Trên mạng xã hội, dịch vụ “tân trang nhan sắc”, làm đẹp đón Tết được quảng cáo khá rầm rộ với những lời giới thiệu có cánh, như “Tết sẽ ý nghĩa hơn khi ta trở về với một khuôn mặt rạng ngời, một diện mạo căng tràn sức trẻ để đón chào một năm mới sung túc, an khang. Chào đón Tết Nguyên đán, spa giảm sốc tới 25 triệu đồng cho liệu trình cân đối khuôn mặt, đồng thời tặng thêm 5 buổi dịch vụ khác cho 10 khách hàng đăng ký sớm nhất”…

Không chỉ có vậy, để thu hút sự chú ý của khách hàng, một số cơ sở làm đẹp còn tung ra chương trình bốc thăm trúng thưởng với trị giá giải thưởng được quảng cáo lên đến tiền tỷ.

“Như món quà tri ân gửi đến quý khách hàng đã luôn tin tưởng lựa chọn chúng tôi trên hành trình trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình, Viện thẩm mỹ dành tặng chương trình bốc thăm trúng thưởng chào xuân mới với nhiều phần quà đặc biệt hấp dẫn. Quý khách khi đến làm đẹp sẽ có cơ hội được bốc thăm nhận quà – 100% trúng giải”.

Mỗi cá nhân cần lựa chọn những cơ sở có uy tín, đã được cấp phép để làm đẹp (ảnh minh họa)

Mỗi cá nhân cần lựa chọn những cơ sở có uy tín, đã được cấp phép để làm đẹp (ảnh minh họa)

Ngoài ra, để giải quyết số sản phẩm tồn kho sắp hết hạn, có cơ sở làm đẹp còn tặng kem dưỡng da, nước hoa hồng, phấn trang điểm…cho những khách hàng mua các liệu trình làm đẹp cấp tốc.

Không chỉ cơ sở thẩm mỹ, spa các salon tóc cũng tranh thủ mùa cao điểm trong năm tung ra nhiều ưu đãi, quà tặng hấp dẫn như giảm 10% tổng hóa đơn cho 2 khách hàng đi làm đẹp cùng nhau; tặng kèm 1 chai tinh dầu dưỡng tóc với hoán đơn trên 1 triệu đồng, giảm giá các dịch vụ phục hồi tóc hư tổn…

Nguy cơ nhập viện vì làm đẹp

Ngoài các cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp có uy tín, đưa ra các chương trình khuyến mại cuối năm nhằm tri ân khách hàng thì có không ít spa tranh thủ dịp cuối năm tung chiêu trò lừa đảo, giăng bẫy khách, làm ăn kiểu chụp giật với chất lượng dịch vụ thấp hòng trục lợi.

Thực tế có không ít chị em do hoa mắt trước khuyến mại, giảm giá đã đổ xô đi làm đẹp nhưng cuối cùng đẹp đâu không thấy chỉ thấy biến chứng, nhiễm trùng, thậm chí phải nhập viện trong những ngày cận Tết.

Mới đây, Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận bệnh nhân nữ 27 tuổi, là nhân viên ngân hàng tại Thái Nguyên, bị tai biến nghiêm trọng do tiêm filler nâng mũi tại spa tư nhân.

Theo bệnh nhân này, sau khi nghe thông tin một spa có chương trình giảm giá, chị đã đến tiêm filler để nâng mũi. Khi đang tiêm chị bỗng thấy đau buốt dọc sống mũi, choáng váng, mắt phải tối đen. Bệnh nhân được chuyển đến viện và được chẩn đoán tai biến do tiêm filler, tắc mạch gây mù, thiếu máu cấp tính vùng trán mũi và ổ mắt.

Trước đó, Bệnh viện E cũng đã tiếp nhận một trường hợp chảy máu không ngừng suốt 8 giờ sau khi cắt mí tại một cơ sở y tế tư nhân tại Hà Nội.

Nhận xét về tình trạng trên, Bác sỹ Nguyễn Đức Hùng – người có kinh nghiệm hơn 10 năm làm phẫu thuật thẩm mỹ cho biết, hầu hết các spa, thẩm mỹ viện, tiệm uốn tóc thường cử người đi học các khóa tạo lúm đồng tiền, nhấn mí, nâng mũi “thần tốc” trong vài tháng theo kiểu nghề dạy nghề, sau đó về thực hiện cho khách. Trong khi đó, các thủ thuật này phải được các bác sỹ chuyên khoa được cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện.

Ngoài ra, nhiều khách hàng khi đi làm đẹp ở các spa không quan tâm đến việc các cơ sở này có được phép hành nghề thẩm mỹ, can thiệp thủ thuật, kỹ thuật xâm lấn hay không mà chỉ hoa mắt bởi giá rẻ, dịch vụ nhanh.

“Khi thực hiện làm đẹp tại các cơ sở không được cấp phép, các cơ sở “chui” thì khi xảy ra tai biến, sẽ không có đủ điều kiện, nhân lực để cấp cứu kịp thời. Do vậy, để đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, sắc đẹp của mình, chị em cần lựa chọn các cơ sở uy tín, có trang thiết bị tốt để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. Trong và sau quá trình thẩm mỹ, nếu có bất thường cần nhanh chóng đến bệnh viện để được thăm khám, kiểm tra kịp thời” – Bác sỹ Hùng khuyến cáo.