Nguy cơ mất an toàn thông tin nội bộ từ thiết bị di động

ANTĐ - Báo cáo kết quả điều tra thực trạng an toàn thông tin năm 2014 do Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) thực hiện, công bố tại “Ngày an toàn thông tin Việt Nam” 4-12 cho thấy, có 81% đơn vị cho phép nhân viên sử dụng thiết bị di động (smartphone, tablet) truy cập mạng nội bộ. 

Tuy nhiên, 74% trong số đó chưa có giải pháp quản lý thiết bị di động nói trên; 41% trả lời đang mong muốn tìm kiếm một giải pháp để quản lý và 33% trả lời là không. Những con số trên cho thấy cần có biện pháp ngăn chặn nguy cơ bị tin tặc tấn công, làm sập hệ thống. 

Ông Vũ Quốc Thành - Phó Chủ tịch VNISA cho biết thêm, 20% tổ chức được khảo sát tỏ ra lo ngại tình hình căng thẳng tại Biển Đông sẽ gây mất an toàn thông tin tới đơn vị mình. Bên cạnh đó, năm 2014 cũng xuất hiện đợt tấn công diện rộng nhắm tới cá nhân, tấn công từ các mạng xã hội, phát tán lừa đảo trên Facebook…