Nguy cơ khi thai phụ lo âu, trầm cảm

ANTĐ -Một nghiên cứu mới đây cho thấy, trong thời kỳ mang thai, người phụ nữ hay lo lắng và bị trầm cảm thì trẻ sinh ra có nguy cơ cao mắc bệnh hen suyễn.

Nghiên cứu tiến hành với 279 phụ nữ da đen để bổ sung thêm những nghiên cứu trước đây được thực hiện ở những phụ nữ da trắng, đã phát hiện ra rằng trẻ em đặc biệt dễ bị rủi ro liên quan đến bệnh hen suyễn trong giai đoạn trước khi sinh. "Khoảng 70% các bà mẹ cho biết họ thường rất hay lo lắng hoặc bị trầm cảm trong khi mang thai và kết quả là những em bé khi sinh ra cho đến 5 tuổi có triệu chứng thở khò khè", Marilyn Reyes, nhà nghiên cứu tại trung tâm Columbia về Sức khỏe môi trường trẻ em ở New York cho biết. Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra các triệu chứng hen suyễn ở trẻ như: ho vào ban đêm, thở khò khè, khó thở, nặng ngực. Các triệu chứng có thể biểu hiện từ ho dai dẳng trong vài ngày đến vài tuần đến tình trạng khó thở nghiêm trọng.