Nguồn dẫn đến vô sinh

ANTĐ - Trong rất nhiều nguyên nhân gây gia tăng tình trạng vô sinh hiện nay, các nhà khoa học đang khám phá về tác hại của một số loại hóa chất độc hại. Nhưng mặc dù tiếp xúc với khá nhiều hóa chất làm rối loạn nội tiết tố, chúng ta cũng có những giải pháp, sự lựa chọn thông minh để giảm bớt yếu tố gây khó khăn cho đường con cái.

Đồ chống dính

Chắc chắn một điều là nồi, chảo chống dính rất tiện và dễ dàng làm sạch. Nhưng rắc rối là hóa chất không dính có thể thẩm thấu vào thức ăn của bạn một khi lớp men bị trầy xước. Hóa chất loại này là mối lo vì nó liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có khả năng sinh em bé ở cả nam và nữ. Các nhà nghiên cứu Đan Mạch phát hiện ra rằng, đàn ông có hóa chất chống dính thông thường - axit perfluoroalkyl hàm lượng cao thì số lượng tinh trùng chỉ bằng một nửa so với người bình thường. Trong khi đó, ở phụ nữ nó khiến mất thời gian để có thai hơn. Cách tự bảo vệ mình là nguồn thức ăn sẽ an toàn hơn nếu nấu bằng thép không rỉ, thủy tinh, đồ gốm…

BPA, chất chống cháy

Bisphenol A, hoặc BPA được sử dụng trong rất nhiều sản phẩm như thực phẩm đóng hộp, đồ nhựa có mã số 7, biên lai… mà có thể phát hiện ra nó trong nước và bụi trong nhà. Các nghiên cứu đã thấy rằng đàn ông có hàm lượng BPA cao trong nước tiểu thì chất lượng tinh trùng thấp hơn. Phụ nữ cũng không miễn dịch được những tác hại này. Một nghiên cứu của trường Đại học California San Francisco năm 2010 khi theo dõi phụ nữ thụ tinh ống nghiệm, những người có mức độ BPA cao thì khó thụ tinh hơn. Cách tránh hóa chất này là lựa chọn thực phẩm tươi sống thay vì đông lạnh hoặc đóng hộp, dùng nước hoặc thực phẩm đựng trong đồ sắt không gỉ hoặc chai thủy tinh, và nếu mua bán nhỏ không cần đến biên lai.

Chất chống cháy có trong ghế xe ô tô, lớp đệm đồ điện tử, bụi từ đồ nội thất, chất chống cháy có thể kéo dài thời gian trì hoãn việc mang thai. Trong nhà, dưới chân đồ điện tử tốt nhất hãy để miếng vải ẩm để ngăn chặn sự tích bụi.

Phthalates

Phthalates có lẽ là hóa chất độc phổ biến nhất trong các hộ gia đình vì nó có trong sản phẩm làm từ nhựa và sản phẩm có chứa mùi hương nhân tạo, ví dụ như đồ giả da, nước hoa, nến, chất tẩy rửa, máy sấy, các chất làm mềm vải, dầu gội đầu, xà phòng, keo xịt tóc, kem dưỡng da, nước khử mùi… Với đàn ông, phthalates khiến cho tinh trùng bất thường hoặc có dấu hiệu bị tổn thương DNA. Phthalates hoạt động như estrogen trong cơ thể, vì thế khiến rối loạn độ “nam tính” ở nam giới. Có khá nhiều cách để hạn chế tiếp xúc với những sản phẩm thiên về mùi thơm đó trong gia đình, ví dụ dùng nến sáp ong để làm sạch không khí, sử dụng dấm thay cho chất làm mềm vải, đọc nhãn sản phẩm và bỏ qua thành phần có chứa nước hoa.

Sinh vật biến đổi gen (GMO)

Mặc dù đã xâm nhập đời sống lương thực toàn cầu nhưng thực phẩm biến đổi gene chưa được chứng minh là an toàn. Việc sản xuất cây trồng biến đổi gene hiện nay, đặc biệt là ngô, đậu nành thường đi kèm với thuốc trừ sâu độc hại. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của Áo năm 2008 phát hiện rằng GMO gây tổn hại đến khả năng sinh sản ở động vật. Tác hại này càng rõ ràng hơn ở thế hệ thứ 3, thứ 4, suy ra là chắt gái của nhưng phụ nữ hiện đại dùng GMO sau này có thể bị vô sinh.

Ngoài ra, ô nhiễm uống nguồn nước do nitơ và nitrat rò rỉ từ các loại phân bón có liên quan đến vấn đề sinh sản, ung thư, và sảy thai tự phát. Nguồn nước sạch cung cấp cho thành phố bao giờ cũng được lọc sao cho hạn chế nhất các hóa chất độc hại. Nếu dùng nước giếng, nên đưa mẫu nước tới các cơ sở kiểm nghiệm.