Nguồn cung gạo có xu hướng tăng nhẹ

ANTĐ - Theo Cục trồng trọt (Bộ NN&PTNT), trong 10 năm tới, nguồn cung gạo toàn cầu sẽ dư nhẹ so với tiêu thụ (30 triệu tấn), nhưng nếu xét cả nhu cầu cho dự trữ thì cung - cầu tương đối cân bằng, thậm chí thiếu hụt trong giai đoạn các nước lớn tăng cường dự trữ. 

Về xuất khẩu, trong 10 năm tới, Thái Lan và Việt Nam sẽ chiếm hơn 47% xuất khẩu gạo thế giới và đóng góp 87% tăng trưởng xuất khẩu toàn cầu.  Các loại gạo chất lượng cao sẽ được ưa chuộng hơn.

Tại Việt Nam, sản xuất lúa gạo hiện đóng góp 30% giá trị sản xuất của toàn ngành trồng trọt. Đặc biệt, lúa gạo góp phần bảm đảm an ninh lương thực quốc gia cho Việt Nam và các quốc gia nhập khẩu gạo. Do vậy, ngành trồng trọt đặt ra mục tiêu sản xuất lúa gạo chú trọng xuất khẩu.