TP.HCM:

Người yêu bị trêu chọc, bảo vệ quán Bar đâm chết người

ANTĐ -Xảy ra cãi vả, Thanh chạy theo người yêu để nói chuyện. Khi vừa rời đi thì hai thanh niên đến chọc ghẹo bạn gái, Thanh tức tối cầm dao quay lại đuổi đánh.

Ngày 6/10, cơ quan CSĐT công an quận Tân Phú đã bàn giao hồ sơ, tang vật cùng đối tượng Từ Hoài Thanh (SN 1988, ngụ tỉnh Trà Vinh) cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

5 đối tượng có liên quan được Công an quận Tân Phú lập hồ sơ cho gia đình bảo lãnh về và sẽ xử lý sau gồm: Trịnh Thị Tường Vy (SN 1993, ngụ quận Bình Tân), Phạm Thị Cẩm Nhung (SN 1985, ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Phước Hiệp (SN 1980, ngụ quận Tân Bình), Kim Ngọc Sô Phai (SN 1992, ngụ tỉnh Trà Vinh) và Phùng Tấn Hùng (SN 1989, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Đối tượng Từ Hoài Thanh


Theo điều tra, vào khoảng 2h rạng sáng 5/10, quán Bar nơi Thanh làm bảo vệ đóng cửa. Thanh và người yêu là Tường Vy) cùng Nhung, Hiệp, Sô Phai đi nhậu tại quán vỉa hè trên đường Tân Sơn Nhì. Lúc này, Thanh và Vy có xảy ra cãi vả, Thanh bỏ về. Vy tìm Thanh để nói chuyện thì giữa hai người tiếp tục to tiếng. Giận người yêu nên Vy bỏ đi...

Thanh lấy xe tay ga BKS 54N4-2637 chạy theo Vy đến trước quán Phố Biển (số 41 đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú). Cùng thời điểm này, Hùng và Nguyễn Ngọc Linh (SN 1986,  ngụ tỉnh Đắk Lắk) chạy xe máy tới, thấy Thanh và người yêu cãi nhau, nên đứng lại xem.

Sau đó, Thanh bỏ đi không xa thì thấy Hùng và Linh chọc ghẹo Vy. Bực tức, Thanh lấy con dao Thái Lan truy đuổi theo hai thanh niên. Thanh bắt kịp và ép xe Hùng và Linh vào lề. Không chịu thua, Hùng và Linh nhặt gậy gộc, gạch đá đánh trả lại. Lúc này, Thanh cầm dao đuổi theo Linh đến trước nhà số 260 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thì ra tay đâm 1 nhát vào ngực đối thủ.

Chiếc xe Thanh sử dụng khi gây án



Gây án xong, Thanh trả xe và định bỏ trốn thì bị Công an quận Tân Phú bắt giữ. Về phần Linh, sau khi bị đâm trúng ngực chạy được vài chục mét thì gục chết trên đường.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.