Người vợ cắt phăng "của quý" của chồng có ở trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên quan đến vụ cắt "của quý" của chồng rồi mang đi vứt ở Sơn La, người vợ (chị Hà Thị N, SN 1986) - người "ra tay" đã bị tạm giữ. Theo các luật sư, việc làm của chị N có dấu hiệu của hành vi gây thương tích cho người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ hành vi đồi bại của người chồng đã nhiều lần xâm hại tình dục cháu gái 15 tuổi - con riêng của chị N trong thời gian dài, bằng chứng đã được camera trong nhà ghi lại. Do tâm lý bị kích động nên tối 19-3, chị N đã sử dụng hung khí cắt “của quý” của chồng.

Về sự việc trên, Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội nhận định, có thể thấy, hành vi của chị N bắt nguồn từ việc phát hiện hành vi không chuẩn mực của người chồng với con gái riêng của mình.

Dù chị N gây thương tích cho chồng vào thời điểm tâm lý bị dồn nén, uất ức nặng nề song hành vi cắt phăng “của quý” chồng của chị N là vi phạm pháp luật.

Do đó, hành vi này có thể được xem xét theo Điều 135 BLHS 2015 - gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Người vợ cắt phăng "của quý" của chồng có ở trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh? (ảnh minh hoạ)

Người vợ cắt phăng "của quý" của chồng có ở trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh? (ảnh minh hoạ)

Cũng theo Luật sư Hồng Vân, tình trạng tinh thần bị kích động là tình trạng người phạm tội không hoàn toàn tự chủ, tự kiềm chế được hành vi phạm tội của mình.

Sự kích động mạnh đó phải là tức thời do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân gây nên hoặc có trường hợp do hành vi trái pháp luật của nạn nhân có tính chất đè nén, áp bức tương đối nặng nề, lặp đi lặp lại, sự kích động đó đã âm ỷ, kéo dài, đến thời điểm nào đó hành vi trái pháp luật của nạn nhân lại tiếp diễn làm cho người bị kích động không kiềm chế được.

Điều 135 nêu rõ, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31-60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người thì bị phạt tù từ 6 tháng-3 năm.

Việc xác định trường hợp người phạm tội bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người bị hại gây ra phải căn cứ vào các yếu tố: Phải có hành vi trái pháp luật của người bị hại; Hành vi trái pháp luật của người bị hại phải là hành vi đối với người phạm tội; hoặc đối với người thân thích hoặc hoặc đối với người khác có quan hệ thân thiết với người phạm tội; Hành vi trái pháp luật của người bị hại phải là nguyên nhân làm cho người phạm tội bị kích động mạnh về tinh thần; Trạng thái tinh thần của người phạm tội phải ở trạng thái bị kích động.

Để có căn cứ xử lý thì đối tượng phải có yêu cầu xử lý và giám định tỷ lệ thương tích phải từ 31% trở lên.

Kết quả giám định tỉ lệ thương tích của bị hại - người chồng bị cắt "của quý" sẽ là cơ sở để áp dụng pháp luật, xác định khung, khoản, điều luật đối với thủ phạm gây án - Luật sư Hồng Vân nhấn mạnh.

Đối với hành vi của đối tượng bị cắt "của quý", nếu có căn cứ xác định người này đã nhiều đe dọa, ép buộc cháu gái quan hệ tình dục thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Điều 142 BLHS 2015.

Trường hợp xác định được người chồng có hành vi dâm ô hoặc các hành vi khác xâm hại tình dục đối với con riêng của chị N, cơ quan điều tra cần phải làm rõ để xem xét việc xử lý hình sự người này về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi hoặc các tội danh khác về tình dục.