Người Việt ở Anh: Cơ hội chia đều cho cả hai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một nghiên cứu sinh người Việt đang học tập tại Đại học Aston (Birmingham, Anh quốc) tường thuật: “Cơn sốt bóng đá đang dâng cao hơn bao giờ hết ở xứ sở sương mù trước trận chung kết EURO 2020”.

Nguyễn Hoàng Long, nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ ngành Điện tử viễn thông nhận định: “EURO 2020 là một giải đấu vô cùng đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức tại 11 thành phố của châu Âu. Cho đến trước khi trận chung kết diễn ra, nhìn chung giải đấu đã cống hiến đúng những gì khán giả mong đợi với rất nhiều trận đấu đỉnh cao, đầy căng thẳng và những thú vị bất ngờ. Giải đấu thực sự là cú hích tinh thần lớn cho người hâm mộ ở châu Âu cũng như bóng đá thế giới trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ năm ngoái sang năm nay”.

Nghiên cứu sinh Hoàng Long trước sân Wembley (London) - nơi diễn ra trận chung kết EURO 2020 giữa Ý-Anh

Nghiên cứu sinh Hoàng Long trước sân Wembley (London) - nơi diễn ra trận chung kết EURO 2020 giữa Ý-Anh

- Phóng viên: Bạn có cảm nhận gì về không khí EURO 2020 tại châu Âu?

- CĐV Nguyễn Hoàng Long: Covid-19 đã ảnh hưởng khá nhiều đến EURO 2020 ở Anh. Sân vận động Wembley những trận đầu tiên đã không thể phục vụ tối đa sức chứa, khiến những chiếc vé vốn đã khan hiếm lại trở thành một món hàng được săn đón nhiều hơn. Những quy định phòng dịch của nước Anh (cách ly 10 ngày đối với những người đến từ hầu hết các quốc gia) tạo nên một rào cản lớn cho các CĐV ngoài Anh nhập cảnh để xem trận đấu. Người có vé cũng phải đáp ứng các yêu cầu về sức khoẻ liên quan đến Covid-19. Như hôm tôi vào sân xem trận Anh - Đức (2-0) phải xuất trình giấy đã tiêm chủng đầy đủ (hoặc bạn có thể chứng minh có xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 48h. Một số CĐV phải ngậm ngùi bỏ trận đấu hoặc chuyển nhượng vé lại cho người khác vì dương tính với Covid-19 ngay trước thời điểm diễn ra trận đấu.

- Người Anh đón nhận trận đấu với ĐT Ý với tâm thế như thế nào?

- Chính phủ Anh đã cho phép 65.000 khán giả vào sân Wembley xem trận chung kết như một hình thức tạo lợi thế hơn cho đội nhà trước cơ hội lịch sử lần đầu tiên đăng quang vô địch EURO. Người Anh luôn hát vang câu hát “It's coming home” đầy tự hào, ngụ ý rằng chiếc cúp vô địch sẽ trở về nơi khai sinh ra môn thể thao vua. Nhiều công ty cho nhân viên đi làm muộn sáng thứ hai (12-7) để có thể tận hưởng trận chung kết đêm chủ nhật thoải mái hơn.

- Bạn có dự đoán gì về trận chung kết?

- Đội bóng của HLV Southgate đang thi đấu với phong độ tốt cho đến thời điểm này và có cơ hội để vô địch. Dù vậy, tuyển Ý cũng rất “già rơ”, nhất là hàng hậu vệ vững chắc và tuyến giữa cũng luân chuyển bóng tốt hơn. Đội Ý có kinh nghiệm, đó là điều rất quan trọng trong một trận đấu chung kết. Còn tuyển Anh sẽ thi đấu bằng tốc độ, sức trẻ và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Tôi cho rằng cơ hội thắng giữa 2 đội là 50/50.