Người Việt ở 3 tỉnh nước Nhật tăng lên

ANTD.VN - Theo công bố bản điều tra số người nước ngoài sống tại Nhật Bản của Bộ Nội vụ và Truyền thông đất nước Mặt trời mọc, cộng đồng người Việt Nam có mức gia tăng dân số lớn nhất trong số các nước có người dân sống tại 3 tỉnh phía Bắc khu vực Kanto.

Tổng số người Việt tại 3 tỉnh này gồm Ibaraki, Tochigi và Gunma là 6.520 người (chủ yếu làm việc trong các ngành nông nghiệp và chế tạo), tăng 2,5% so với số liệu điều tra trước đó vào năm 2010.

Sự tăng lên nói trên cho thấy mức độ giao lưu kinh tế gần gũi giữa 3 tỉnh trên với Việt Nam. Việt Nam từ vị trí thứ 7 vào năm 2010, đã vượt qua Thái Lan (5.602 người) để vươn lên đứng thứ 6 trong số các nước có người dân sống tại 3 tỉnh trên.