Người trúng xổ số 92 tỷ đồng thực chất là ai?

ANTD.VN -Thông tin ban đầu, người trúng giải 92 tỷ xổ số kiểu mỹ là một lão nông Trà Vinh. Tuy nhiên, người trúng giải đặc biệt xổ số điện toán với số tiền lên đến 92 tỷ đồng (hơn 4 triệu USD) là một phụ nữ 32 tuổi, bán nem nướng ở Trà Vinh!

Trúng số độc đắc 92 tỷ đồng (hơn 4 triệu USD), người may mắn sẽ được nhận trọn số tiền này trong 1 lần và sẽ phải đóng thuế cho nhà nước 10%. Tính ra, chủ nhân của chiếc vé số này sẽ phải nộp khoản thuế cho số tiền 92,02 tỷ đồng, tương đương 9,202 tỷ đồng ngay khi nhận giải.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xổ số Việt Nam có một người trúng xổ số giá trị lớn như vậy. Có số 92 tỷ đồng, tương đương hơn 4 triệu USD cũng là giải thưởng thuộc hàng hiếm có trên thế giới.

Người trúng giải đặc biệt xổ số điện toán với số tiền lên đến 92 tỷ đồng (hơn 4 triệu USD) là một phụ nữ 32 tuổi, bán nem nướng ở Trà Vinh.

Chủ nhân của dãy số 05-21-31-33-38-42, trúng giải thưởng hơn 92 tỷ đồng là chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi, ngụ TP Trà Vinh). Sáng nay (17/10), chị Đào đã uỷ quyền cho cha ruột là ông Nguyễn Quốc Thái (58 tuổi) cùng người nhà lên TP.HCM nhận giải.

Theo lời chị Đào, tờ vé số này chị mua từ một người bán mối quen. Chiều hôm qua (16/10), biết trúng giải đặc biệt nên suốt đêm cả nhà đều không ngủ được. Từ sáng đến trưa nay, rất đông người dân xung quanh đã kéo đến nhà chúc mừng gia đình chị.

Với số tiền trúng giải sau khi trừ thuế lên tới gần 83 tỷ đồng, chị Đào và gia đình vẫn chưa có dự tính làm gì. Trước mắt, gia đình sẽ tặng 400 phần quà (mỗi phần gồm 25 kg gạo và 200.000 đồng) cho hộ nghèo trên địa bàn.

Căn nhà của chị Đào ở Trà Vinh. Ảnh: O.S.

Gia đình chị cũng dự kiến sẽ phối hợp với các hội từ thiện hoặc hội chữ thập đỏ địa phương tìm hiểu, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo từng trường hợp cụ thể.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xổ số Việt Nam có một người trúng giải thưởng giá trị lớn như vậy.

Nhiều người dân xung quanh nhà chị Đào cũng vui lây. Họ cho biết từ tối qua đến sáng nay, tại các quán cà phê, các chợ tại Trà Vinh bàn tán rôm rả về vụ trúng số 92 tỷ đồng. Trong khi đó, sinh hoạt tại nhà chị Đào vẫn diễn ra bình thường. Buổi sáng, gia đình chị Đào còn mua tàu hũ về nhà ăn thay cơm.

“Đào sống bằng nghề bán nem nướng. Tính chị ấy rất hiền lành, xóm giềng ai cũng thương”, một người dân địa phương cho hay.

Theo quy định hiện hành, thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng được quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Cụ thể, điều 15 quy định, Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thu nhập tính thuế và thuế suất.

Thu nhập tính thuế: Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.

Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người được trúng giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý chứng minh. Trường hợp không có căn cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng tính cho một cá nhân. Trường hợp cá nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính trên tổng giá trị của các giải thưởng.

Thu nhập tính thuế đối với một số trò chơi có thưởng, cụ thể như sau:

Đối với trúng thưởng xổ số là toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng trên một (01) vé xổ số nhận được trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

Cách tính thuế theo công thức: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%

Như vậy, theo quy định tính thuế thu nhập đối với người trúng thưởng, người may mắn trúng giải thưởng độc đắc 92.030.182.500 sẽ bị trừ thuế thu nhập như sau:

Giá trị giải thưởng trừ mức tiền thưởng dưới 10 triệu đồng và nhân 10% thuế thu nhập cá nhân phải trả: (92.030.182.500 - 10.000.000) x 10% = 9.202.018.250 đồng.

Hay nói cách khác, người may mắn trúng giải thưởng độc đắc sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 9.202.018.250 đồng. Sau khi trừ đi khoản này, số tiền người trúng số độc đắc nhận về là: 92.030.182.500 - 9.202.018.250 = 82.828.164.250 đồng (hơn 82,8 tỷ đồng).

Trúng số khó hơn bị sét đánh:

Theo cơ cấu quay số, khi bỏ tiền mua một tấm vé số, người chơi sẽ tự chọn 5 con số bất kỳ từ 1-45 làm mã trúng thưởng. Số thứ 6 được phần mềm máy tính tự chọn trong bộ 40 số còn lại để làm mã trúng thưởng.

Với cách chơi như trên, số bộ số có thể được chọn từ 45 số sẽ là 45!/(6! x 39!) = 8.145.060 bộ số. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất 1 bộ số trong số đó là bộ số trúng giải độc đắc, nên xác suất trúng giải độc đắc sẽ là 1/8.145.060.

Điều đó cũng có nghĩa, trung bình hơn 8 triệu người chơi thì mới có 1 người trúng vé số độc đắc. Áp dụng với kết quả của xổ số Mega 6/45 có thể thấy, chương trình này tới phiên quay thưởng thứ 39 mới tìm được chủ nhân trúng độc đắc cũng không phải là khó hiểu.

Để liên tưởng dễ hơn, xác suất trúng xổ số độc đắc còn thấp hơn 9 lần so với xác suất một người bị sét đánh (1/960.000).