Người trong cuộc nói gì về bảng đấu của ĐT Việt Nam?

ANTĐ - Đa số các chuyên gia, HLV, cầu thủ khi được hỏi đều cho rằng ĐT Việt Nam dù rơi vào bảng đấu có phần dễ thở nhưng để lọt tới bán kết là cả một chặng đường gian nan.

Trả lời báo chí ngay sau buổi lễ bốc thăm, HLV trưởng ĐT Việt Nam Toshya Miura nhận xét: "Dù ở bảng đấu nào thì chúng tôi cũng đều phải cố gắng. Philippines và Indonesia đều là những đội bóng mạnh, không thể xem thường".

Nói về mục tiêu tại giải, thuyển trưởng người Nhật nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt từng trận một. Trận ra quân gặp Indonesia và trận cuối cùng gặp Philippines mang tính quyết định tới tấm vé bán kết và chúng tôi phải giải quyết tốt 2 trận đấu này. Ngoài ra kết quả với đội Nhì vòng loại, rất có thể là Myanmar cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cục diện bảng đấu. ĐT Việt Nam cần trẻ hóa và chúng tôi có 3 tháng để làm tốt điều này. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về các đối thủ và tự tin mình có thể dẫn dắt đội đạt được mục tiêu đề ra là vào bán kết".

Trong khi đó, tuyển thủ Lê Công Vinh cho rằng việc rơi vào bảng A hay bảng B cũng không quá quan trọng, vì bóng đá Đông Nam Á bây giờ trình độ đã khá tương đồng, đội nào cũng có thực lực. Philippines dẫn đầu bảng xếp hạng Đông Nam Á, Indonesia thi đấu rất tốt trong những năm gần đây.

"Thậm chí cá nhân tôi lại thích ĐT Việt Nam nằm chung bảng với Thái Lan, Malaysia hơn. Tôi muốn được thử lửa thật sự ở bảng đấu tử thần với những đối thủ cực mạnh như vậy và quan trọng hơn, nếu vượt qua vòng bảng, khi đá chéo ở bán kết, chúng ta có thể chỉ phải gặp các đội “nhẹ ký” đến từ bảng A", Công Vinh nêu quan điểm.

Tiền đạo số 1 Việt Nam ngỏ ý ủng hộ ý định trẻ hóa đội hình của HLV Miura và sức trẻ của lứa cầu thủ mới cộng với kinh nghiệm của những cựu binh sẽ tạo nên một màu sắc mới cho tuyển Việt Nam. "Tôi tin HLV Miura sẽ có những thay đổi mang tính cách mạng. Hãy tin tưởng ông ấy", Công Vinh nói.

Các ý kiến đều cho rằng ĐT Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn ngay từ vòng bảng

Ở góc nhìn một chuyên gia nhiều năm theo dõi bóng đá, chuyên gia Trần Văn Phúc cho rằng lợi thế lớn nhất của ĐT Việt Nam là sân nhà. "Khoảng cách giữa các nền bóng đá ở Đông Nam Á ngày một thu hẹp. Chúng ta cũng từng nhiều lần thua Philippines và Indonesia nên không thể nói gặp họ sẽ dễ dàng hơn Thái Lan, Malaysia. Phải thừa nhận rằng lúc này ĐT Việt Nam không mạnh, vẫn những gương mặt già nua, cũ kỹ trong khi nhân tố trẻ không nhiều. Nhưng tôi nghĩ các đối thủ khác cũng gặp vấn đề của riêng họ. Chúng ta còn hơn 3 tháng để hoàn thiện và quan trọng hơn là có lợi thế sân nhà. Khi mỗi trận đấu là trận chung kết thì việc có thêm “cầu thủ thứ 12” này sẽ giúp ĐT Việt Nam có cơ hội tiến sâu".

Trực tiếp có mặt tại lễ bốc thăm, HLV trưởng ĐT nữ quốc gia - Mai Đức Chung cho rằng ĐT Việt Nam đã may mắn khi rơi vào bảng nhẹ hơn. "Nhưng không vì thế mà dễ dàng cho thầy trò HLV Miura. Chúng ta từng bị Philippines đả bại ngay trên sân Mỹ Đình 4 năm trước, còn Indonesia, họ thực sự là đối thủ mạnh, không dễ vượt qua", ông Chung nói.

Người cầm lái ĐTQG nữ thẳng thắn: "Bóng đá có lúc thăng tiến, lúc thoái trào và lúc này, đội tuyển Việt Nam không phải mạnh ở khu vực. Nếu hy vọng quá chỉ tạo thêm áp lực cho đội tuyển. Tôi nghĩ vấn đề lúc này là chuẩn bị tốt và vượt qua từng trận đấu một, trước khi nghĩ đến việc đề ra chỉ tiêu nào đó. Về lâu về dài, để có được một đội tuyển tốt cần chú ý đến đào tạo trẻ. Đây là điều đã được lãnh đạo VFF khóa VII rất chú ý và làm quyết liệt. Hy vọng đó là nền tảng để ĐT Việt Nam sớm trở lại ngôi vị số 1 khu vực".