Hà Nội

Người tiêu dùng bị đánh lừa bởi chiêu trò của tiểu thương

ANTĐ - Không ít người tiêu dùng khi đi mua thực phẩm về sử dụng không phát hiện được ra chiêu thức đánh lừa này của một số tiểu thương hám lợi nhuận, chính vì vậy, cần tỉnh táo trước tình trạng thực phẩm hiện nay.

Ngày 6/4, đội Quản lý thị trường số 2 – Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Cảnh sát môi trường – quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Đồng Xuân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ khoảng 550kg thực phẩm không rõ nguồn gốc gồm: mứt các loại, nước uống đóng chai, siro, chanh muối, bột trà Thái... không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ cũng như giấy kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan chức năng cấp.

Những bao tải mứt không rõ từ đâu tới

Toàn bộ số hàng này được các tiểu thương vi phạm mua trôi nổi trên thị trường nhằm bán lại kiếm lời. Đáng chú ý, trong số những sản phẩm này, có nhiều hộp thực phẩm đã bị hoen gỉ, bong tróc nhãn mác.

Nhiều hộp thực phẩm bị hoen gỉ, bong tróc nhãn mác

Ông Nguyễn Hải Đăng – Đội phó đội Quản lý thị trường số 2 cho biết, thời gian qua, tình hình thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tuồn vào thị trường Hà Nội có nhiều diễn biến phức tạp. Một số tiểu thương trà trộn những mặt hàng này vào số hàng đã qua kiểm định hoặc có nguồn gốc nhằm qua mắt cơ quan chức năng và đánh lừa người tiêu dùng.

Hàng kém chất lượng được trà trộn với thực phẩm có nguồn gốc để đánh lừa người tiêu dùng

Đặc biệt là vào các thời điểm lễ Tết, lợi dụng sức mua của người dân tăng cao, nhiều đối tượng đã tuồn những thực phẩm không rõ nguồn gốc này vào Hà Nội tiêu thụ. Chính vì vậy, đội Quản lý thị trường số 2 đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát, đặc biệt tại các chợ đầu mối để kịp thời phát hiện các vi phạm liên quan đến vệ sinh ATTP. Nếu phát hiện các vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu không được phát hiện, số thực phẩm này sẽ vào... dạ dày người tiêu dùng và không lường trước được hậu quả

Ông Nguyễn Hải Đăng cũng khuyến cáo: “Người dân hãy là những người tiêu dùng thông minh. Khi mua hàng cần chọn những địa chỉ uy tín, tin cậy để mua sắm. Các sản phẩm cần phải xem rõ hạn sử dụng cũng như tem, nhãn, để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc. Còn đối với những kinh doanh, chúng tôi cũng mong muốn họ kinh doanh có tâm, đừng vì đồng tiền mà buôn bán những sản phẩm chưa được kiểm định chất lượng vệ sinh ATTP, nếu không sẽ gián tiếp gây ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn cộng đồng và chính bản thân họ và gia đình”.