Người phụ nữ ở chung cư phố Vĩnh Hưng nhiễm Covid-19: Chưa rõ nguồn lây

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nghỉ làm ở nhà gần 2 tháng nay, chị L.T.T.H ở chung cư Đồng Phát trên phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai bất ngờ mắc Covid-19. Đây là ca cộng đồng mới nhất tại Thủ đô.
Hà Nội ghi nhận thêm 01 ca Covid-19 cộng đồng (Ảnh minh hoạ)

Hà Nội ghi nhận thêm 01 ca Covid-19 cộng đồng (Ảnh minh hoạ)

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội vào sáng nay, 20-9, tại Hà Nội vừa ghi nhận thêm 03 ca Covid-19 mới, gồm 2 ca tại khu cách ly (đều ở phường Văn Chương, quận Đống Đa) và 01 ca tại cộng đồng.

Ca mắc cộng đồng là chị L.T.T.H, Nữ, sinh năm 1980, địa chỉ ở chung cư Đồng Phát phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai.

Bệnh nhân này làm nghề kinh doanh tự do, nghỉ làm ở nhà gần 2 tháng nay, hàng ngày thường ở nhà, có đi chợ mua đồ ăn tại chợ và siêu thị gần nhà. Ngày 19/9 bệnh nhân đi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.

02 ca ở khu cách ly là hai anh em cùng nhà gồm N.T.Đ, Nam, sinh năm 2016 và N.M.T, Nam, sinh năm 2019, địa chỉ ở phố Trần Quý Cáp, phường Văn Chương, Đống Đa. Trước đó, bố của hai bệnh nhân này đã dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến sáng nay là 3.925 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.598 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.327 ca.