Người phụ nữ dùng xăng tự thiêu vì mâu thuẫn gia đình

ANTĐ - Ngày 13-2, thông tin từ Công an xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 13h ngày 12-2 (mùng 5 Tết) trên địa bàn xã có một vụ tự thiêu. Nạn nhân là N.T.T. (30 tuổi) trú tại xóm 13, xã Nghi Phú. 

Vào khoảng thời gian trên, người dân xóm 13 xã Nghi Phú nghe tiếng hét thất thanh từ phía nhà chị T. liền vội vàng chạy đến. Khi đến nơi, nhiều người bàng hoàng thấy ngọn lửa đang bao trùm toàn thân chị T. liền vội vàng tìm cách dập lửa và đưa đi chị T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng người phụ nữ này đã tử vong.

Nhận được tin báo về sự việc, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt để điều tra sự việc.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn giữa chị T. với chồng và mẹ chồng. Được biết, chị T. nên duyên vợ chồng với ông N.H.V. (51 tuổi) vào năm 2013. Hiện tại, vợ chồng chị T. đã có với nhau một cô con gái.

Người phụ nữ dùng xăng tự thiêu vì mâu thuẫn gia đình  ảnh 1

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Theo hàng xóm sống gần nhà vợ chồng ông V. cho biết, vì lý do công việc nên ông V, thường xuyên vắng nhà, chị T. ở nhà với mẹ chồng là bà N.T.S. (84 tuổi), và cho biết thêm, mối quan hệ giữa chị T. và mẹ chồng không tốt. Chị T. đã nhiều lần đối xử tệ bạc với mẹ chồng.

Khi hành vi đánh đập, chửi bới mẹ chồng của T. bị chồng và anh em lên án thì người phụ nữ này dọa tự tử. Có lần, T. đã uống thuốc chuột tự tử nhưng được người nhà phát hiện và cứu kịp thời.

Cuối tháng 1-2016, T. lại nảy sinh mâu thuẫn với chồng, khi được mẹ chồng can ngăn, T. không những không nghe mà còn xô ngã mẹ chồng khiến bà S. bị chấn thương sọ não phải vào bệnh viện điều trị.

Vào thời điểm xảy ra sự vụ, ông V. đang ở sau nhà còn bà S ốm liệt giường nằm trong nhà nên đã ứng cứu không kịp. Sau đó, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.