Người phụ nữ chết bất thường, chồng vội vã đưa về quê an táng

ANTĐ - Hiện Công an huyện Nhà Bè cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để điều tra, làm rõ cái chết của người phụ nữ ở địa phương này.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Thanh Giang (SN 1974, ngụ tỉnh Tiền Giang).

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, sáng 1/7, ông Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1972, là chồng bà Giang) đưa thi thể bà này về quê ở xã Tân Phước, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang để an táng. Ngay đầu giờ chiều cùng ngày, ông Nghĩa đến trụ sở UBND xã Tân Phước để xin phép làm đám tang và làm thủ tục khai tử cho vợ.

Theo ông Nghĩa thì, vợ ông tử vong trong nhà trọ ở  huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh lúc rạng sáng. Ngay sau đó ông thuê xe ô tô đưa thi thể vợ về quê lo hậu sự.

Tiếp nhận thông tin của ông Nghĩa, cán bộ UBND xã Tân Phước nhận thấy có nhiều điều nghi vấn, chưa rõ ràng về cái chết của bà Giang; đồng thời người thân của bà này cũng đang hoài nghi về sự qua đời đột ngột của bà. Từ đó cán bộ UBND xã Tân Phước yêu cầu Công an huyện Gò Công Đông vào cuộc làm rõ.

Qua khám nghiệm tử thi sơ bộ, Công an ghi nhận trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết cắt do vật nhọn gây ra, thời gian tử vong khoảng 1h rạng sáng 1/7. Do thông tin bà Giang tử vong tại nhà trọ ở địa bàn huyện Nhà Bè, TP.HCM nên Công an huyện Gò Công Đông chuyển thông tin tới Công an huyện Nhà Bè.

Chiều 1/7, Công an huyện Nhà Bè và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt tại nhà trọ của vợ chồng ông Nghĩa - bà Giang ở nhà không số, đường Đào Sư Tích, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Tại đây, Công an phát hiện trong ngôi nhà có vương vãi nhiều vết máu và thu giữ một con dao có dính máu, một số vật dụng nghi vấn khác.

Được biết, vợ chồng ông Nghĩa - bà Giang có với nhau 1 con chung. Ông Nghĩa làm nghề mổ lợn. Bà Giang trước đây cũng làm nghề này nhưng gần đây đã chuyển nghề, làm công nhân may của 1 cơ sở trên địa bàn huyện Nhà Bè.