“Người nhện” sa lưới

ANTĐ - CAQ Cầu Giấy, Hà Nội vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Đào Văn Tiến (SN 1989), ở Bình Lục, Hà Nam và Nguyễn Văn Toàn (SN 1992), ở Đức Cơ, Gia Lai, về hành vi trộm cắp tài sản.

 Trước đó, vào giữa tháng 7, trong quá trình tuần tra đêm trên địa bàn, tổ công tác của CAP Quan Hoa phát hiện Tiến đang thập thò ở đầu ngõ tại tổ 33 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính, công an thu giữ trong người Tiến 5 chiếc điện thoại loại đắt tiền.

Đối tượng khai nhận vừa cùng đồng bọn là Nguyễn Văn Toàn trộm cắp được số điện thoại trên tại phường Dịch Vọng, Cầu Giấy và Khương Đình, Thanh Xuân, đồng thời đang làm nhiệm vụ cảnh giới cho Toàn trèo vào nhà dân để tiếp tục trộm cắp.

CAP Quan Hoa đã tổ chức lực lượng vây bắt đối tượng còn lại. Lúc này, Toàn đang bám vào đường ống nước nhìn thấy lực lượng công an liền trèo sang ban công nhà đối diện, leo sang các mái nhà liền kề và phi thẳng từ tầng 4 xuống bãi cát ở dưới đất chạy thoát.

Ngay sau đó, CAP Quan Hoa đã ập tới một nhà nghỉ nơi Tiến và đồng bọn thuê để ở tại đường Giáp Bát và phát hiện đối tượng Toàn đang nằm ngủ trên giường. Mở rộng điều tra, CAQ Cầu Giấy còn làm rõ cả Tiến và Toàn đều là những đối tượng nghiện ma túy nặng, sống lang thang và mới chỉ ở với nhau được 4 ngày nhưng nhờ “tài” leo trèo nên cả 2 đã gây ra ít nhất gần 10 vụ trộm cắp trên khắp thành phố.