“Người nhện” chuyên đột nhập trộm cắp trong đêm

ANTĐ - Đối tượng khai nhận là Nguyễn Hồng Phi (SN 1990) ở Hải Sơn, Sông Lô, Phú Thọ. Trước khi bị tổ công tác của CAP Trung Hòa bắt quả tang, Phi đã từng thực hiện trót lọt 4 vụ đột nhập các nhà dân, chung cư, văn phòng vắng người để trộm cắp tài sản. 

Nguyễn Hồng Phi tại cơ quan công an

Đêm hè cuối tháng 7, những tòa nhà văn phòng cho thuê trên tuyến đường Trung Yên 11, thuộc Cầu Giấy, Hà Nội chìm trong bóng tối. Thỉnh thoảng vài thanh niên đi chơi đêm, đầu không đội mũ bảo hiểm, cởi trần, rú ga xe máy ầm ĩ phóng vọt qua phá tan không gian yên tĩnh trong chốc lát.

Giữa khung cảnh đó, bỗng xuất hiện một nam thanh niên mặt đeo khẩu trang, lao vụt từ bên đường đối diện sang nấp dưới gốc cây trước tòa nhà VNH. Nhanh như sóc, nam thanh niên leo lên ngọn cây rồi đu người bám vào lan can cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà. Sau vài phút, chỉ bằng những động tác đơn giản, cửa sổ của ngôi nhà đã bật mở, người thanh niên chui tọt vào trong. Chừng 10 phút sau, nam thanh niên lọt ra ngoài vẫn qua lối đó, tay ôm 2 chiếc máy tính trị giá hàng chục triệu đồng và 1 chiếc máy chiếu. Khi chân của đối tượng vừa chạm đất, tổ công tác của CAP Trung Hòa ập tới bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật. 

Đấu tranh tại trụ sở, đối tượng khai nhận là Nguyễn Hồng Phi (SN 1990) ở Hải Sơn, Sông Lô, Phú Thọ. Trước khi bị tổ công tác của CAP Trung Hòa bắt quả tang, Phi đã từng thực hiện trót lọt 4 vụ đột nhập vào các nhà dân, chung cư, văn phòng vắng người để trộm cắp tài sản. Trong giới trộm cắp, Phi được bạn bè biết đến với tên gọi “người nhện” bởi khả năng leo trèo rất tốt của mình. Bản thân Phi từng có 2 tiền án về trộm cắp.

Sau khi ra tù, Phi được chị gái xin cho vào làm trong một quán bia hơi. Tuy nhiên, bưng bê phục vụ bia được vài bữa, Phi cảm thấy mệt mỏi, chán. Máu “nghề” cũ lại nổi lên, Nguyễn Hồng Phi lang thang quanh khu vực phường Trung Hòa, Yên Hòa tìm những gia đình, trụ sở cơ quan, văn phòng nào sơ hở để đến đêm đi gây án. 

Thiếu tá Trần Thanh Tùng – Trưởng CAP Trung Hòa cho hay: Vụ bắt giữ “người nhện” Nguyễn Hồng Phi là kết quả 1 tuần liền kiên trì tuần tra, mật phục của các trinh sát hình sự CAP. Đấu tranh mở rộng, đối tượng khai nhận, chuyên lấy máy tính, máy chiếu chứ không lấy tài sản khác vì đối với những tài sản trên, người dân ít khi đi trình báo công an. Ngoài ra, những tài sản này khi lấy được cũng rất dễ tiêu thụ. 

Hiện CAQ Cầu Giấy đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Phi về hành vi trộm cắp tài sản.