"Người nhện 10X" đột nhập nhà dân trộm cắp 3 chiếc iPhone

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lợi dụng dịch bệnh, đường phố vắng về đêm, nhà dân ngủ không đóng cửa sổ Đặng Hữu Thắng đã trèo vào trong trộm cắp được 3 chiếc điện thoại "xịn"...

Ngày 6-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Đặng Hữu Thắng (SN 2004, trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản và Nguyễn Duy Hà (SN 1991, trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hai đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản bị bắt giữ

Hai đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản bị bắt giữ

Trước đó, ngày 21-9, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp nhận trình báo của chị X (ở phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm) về việc bị kẻ gian đột nhập vào từ tầng 7, trộm cắp 3 chiếc điện thoại gồm iPhone 11Promax, iPhone 7 Plus và iPhone 7. Qua điều tra truy xét, đến 13h cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm đã điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Đặng Hữu Thắng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tại cơ quan Công an, Thắng khai đang sống lang thang tại Hà Nội, lợi dụng dịch bệnh, đường phố vắng về đêm, nhà dân ngủ không đóng cửa sổ nên đã trèo đột nhập trộm cắp tài sản. Sau khi trộm cắp được 3 chiếc điện thoại, Thắng mang bán cho Nguyễn Duy Hà (SN 1991, ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) là chủ một cửa hàng mua bán điện thoại ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ tang vật liên quan.

Đấu tranh khai thác mở rộng, Thắng khai với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã thực hiện một số vụ trộm cắp khác trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.