Người Mỹ sợ nước Nga hơn sau cuộc bầu cử tổng thống

ANTD.VN -Theo một cuộc thăm dò ý kiến dư luận được thực hiện bởi Reuters/Ipsos, người Mỹ đang trở nên lo lắng hơn về Nga sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. 

Cuộc thăm dò tiến hành trong thời gian 9 đến 12-1 cho thấy 82% người trưởng thành Mỹ coi Nga là một mối dọa với quốc gia, tăng mạnh so với con số 76% của cuộc điều tra hồi năm 2015. 

Nguyên nhân cho sự lo lắng này đến sau kì bầu cử tranh cãi hồi năm 2016, trong đó ông Trump được cho là đã giành thắng lợi nhờ sự giúp đỡ từ những đợt tấn công mạng của Nga vào Đảng Dân chủ.    

Tình báo Mỹ cáo buộc Tổng thống Putin chỉ đạo tấn công mạng vào Đảng Dân chủ

Cuộc điều tra cũng yêu cầu người được hỏi xếp hạng các quốc gia được cho là mối đe dọa từ cao đến thấp và nó cho thấy người Mỹ coi Nga nguy hiểm những nước như Iran, Syria, Trung Quốc, Ả-Rập Saudi, Cuba và Yemen. Chỉ có Triều Tiên được xếp hạng cao hơn Nga, với 86% người được hỏi cho rằng nước này là mối đe dọa cận kề. 

Ông Trump đã gây chia rẽ trong giới chính trị cũng như người dân Mỹ sau khi tuyên bố muốn cải thiện quan hệ với Nga trong nhiều vấn đề. Trong cuộc họp báo hôm 12-1, ông Trump tiếp tục nhấn mạnh đến mong muốn được làm bạn với Tổng thống Putin: “Nếu ông Putin yêu quý Donald Trump, tôi sẽ coi đó là một tài sản không phải là một món nợ”.  

Cuộc điều tra của Reuters/Ipsos được tiến hành online bằng tiếng Anh với kết quả từ 1.169 người, trong đó 490 người theo Đảng Dân chủ và 475 người Đảng Cộng hòa. Sai số của kết quả thăm dò là 3%.